Tìm mọi giải pháp để hỗ trợ thu hoạch lúa Hè Thu cho bà con nông dân vùng giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hiện nay, nông dân huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) đang bước vào thu hoạch lúa Hè thu năm 2021. Vì địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 nên việc thu hoạch, cũng như tiêu thụ lúa gặp khó khăn. Chính quyền và ngành chức năng ở huyện tích cực tạo điều kiện giúp nông dân khẩn trương thu hoạch lúa.
Nông dân Bạc Liêu lo lắng đang gặp khó trong việc huy động máy gặt đập, trong khi lúa đã đến thời điểm thu hoạch.

Nông dân Bạc Liêu lo lắng đang gặp khó trong việc huy động máy gặt đập, trong khi lúa đã đến thời điểm thu hoạch.

Tại xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi), ngành chức năng địa phương đang kêu gọi những phương tiện ngoài tỉnh như: Sóc Trăng và Hậu Giang đến để thu hoạch lúa, tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc di chuyển của các phương tiện đến địa bàn xã gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng thiếu máy cắt những ngày vừa qua.

Đồng thời, ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã và đang tích cố gắng để hỗ trợ người dân thu hoạch càng nhanh càng tốt, trong giai đoạn được xem là khó khăn như hiện nay.

Ông Quách Hoài Nhân - Phó Chủ tịch xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc liêu), cho biết: “Trên địa bàn xã Vĩnh Hưng tổng diện tích gieo sạ là 1.898 ha đến nay do việc thiếu máy cắt nên chỉ thu hoạch được 750 ha, số lượng máy cắt trong xã là 6 máy cắt, ngoài xã đến địa phương là 7 máy và các xã lận cận đến được khoảng 3-4 máy, tuy nhiên do thu hoạch tập trung và tình hình dịch bệnh phức tạp nên số lượng máy trong xã không thể đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của người dân”.

Ngoài ra, các phương tiện ngoài tỉnh khi đến Bạc Liêu thu hoạch lúa rất khó khăn vì phải qua xét nghiệm, nên mất rất nhiều thời gian và tốn nhiều chi phí, dẫn đến tình trạng nhiều chủ máy cắt ngoài tỉnh không thể đến thu hoạch lúa, nên những ngày qua dẫn đến tình trạng thiếu máy cắt để gặt thu hoạch lúa cho người dân.

Do đi lại khó khăn vì dịch bênh, nên thương lái đi mua khiến giá lúa giảm.

Do đi lại khó khăn vì dịch bênh, nên thương lái đi mua khiến giá lúa giảm.

Ghị nhận của Phóng viên tai cánh đồng đang thu hoạch lúa Hè thu của bà con nông dân, bà Trịnh Mai Văn (ngụ tại ấp Trung Hưng A, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi), chia sẻ: “Lúc trước thì thương lái vô bỏ cọc 6.000 đồng/1 kg lúa, tới lúc dịch bệnh còn có 5.500 đồng, lúc này còn 5.100 đồng”.

Theo ông Tô Thanh Hải - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), cho rằng: “Với điều kiện hiện nay máy cắt ngoài tỉnh muốn vào thì sau 2 lần xét nghiệm trong 3 ngày thì thực ra là 4 ngày thì mới có thể vào địa bàn, thì với điều kiện hiện nay 4 ngày nữa vào địa bàn thì số lượng mà lúa vào cắt sẽ không nhiều do đó tính thuyết phục họ vào tỉnh sẽ rất là khó, cái thứ hai chi phí xét nghiệm 4 lần cho một máy với lực lượng lao động này khoảng 20 triệu đồng thì khoảng chi phí này tương đối cao” .

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, 2 tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng đã đưa hàng trăm máy gặt đập liên hợp sang hỗ trợ nông dân Bạc Liêu thu hoạch lúa Hè Thu.

Cùng với đó, với số máy gặt đập liên hợp được hỗ trợ từ 2 tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, cùng hơn 250 máy gặt đập liên hợp của nông dân trong tỉnh Bạc Liêu, đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh có hơn 460 máy gặt đập liên hợp đang hoạt động. Tiến độ dự kiến thu hoạch dứt điểm gần 59.000 ha lúa Hè Thu vào ngày 20/9 tới sẽ có thể hoàn thành. Hiện toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 26.000 ha.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi Từ Minh Phúc cũng Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động rà soát nắm số lượng máy gặt đập trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi Từ Minh Phúc cũng Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động rà soát nắm số lượng máy gặt đập trên địa bàn.

“Nhằm đảm bảo tiến độ thu hoạch lúa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Huyện đã Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động rà soát nắm số lượng máy gặt đập trên địa bàn, vận động điều tiết máy gặt đập qua lại các xã để hỗ trợ bà con thu hoạch. Bên cạnh đó, Huyện cũng đã liên hệ với các huyện trong và ngoài tỉnh đưa máy gặt đập vào địa bàn, đồng thời phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn chủ máy để thu hoạch lúa cho bà con…” Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi - Từ Minh Phúc cho biết.

Vụ lúa Hè thu là vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi, dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên, với sự chung tay hỗ trợ về phía chính quyền và các ngành chức năng giúp nông dân huyện Vĩnh Lợi sớm thu hoạch xong vụ Hè thu năm 2021.

Trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi với diện tích trồng lúa là khoảng 17.000 ha, tuy nhiên hiện tại chỉ có khoảng 130 máy gặt đập liên hợp nên không đáp ứng được nhu cầu thu hoạch lúa cho người dân, trước thực trạng đó ngành chức năng huyện Vĩnh Lợi đã làm văn bản gửi đến địa phương các tỉnh lân cận hỗ trợ máy cắt, vận động máy cắt đến cho những khu vực đang chính rộ thu hoạch trước, sau đó những khu vực thu hoạch xong sẽ vận chuyển máy cắt sang các khu vực khác đang chờ thu hoạch , bên cạnh đó huyện Vĩnh Lợi cũng đã chuẩn bị sẵn máy phục vụ thủy lợi để phục vụ khi lúa đã được cắt xong.

Đọc thêm