Tìm thấy thi thể vợ chồng ngư dân bị lật thuyền trên sông Gâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể hai vợ chồng mất tích khi đánh cá trên sông Gâm cách vị trí gặp nạn tới hơn 10km.
Đã tìm thấy thi thể của vợ chồng người dân tộc thiểu số đi đánh cá đêm.

Đã tìm thấy thi thể của vợ chồng người dân tộc thiểu số đi đánh cá đêm.

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, rạng sáng 24/5 thi thể cặp vợ chồng ngư dân xấu số là ông Nông Văn Ch, sinh năm 1969 và bà Nèn Thị Nh, sinh năm 1973, trú tại xóm Pi Nặm, thôn Nà Pâu, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang bị lật thuyền trên sông Gâm đã được phát hiện.

Theo đó, vị trí phát hiện thi thể bà Nh. thuộc địa bàn thôn Bách Sơn, xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê, còn vị trí thi thể ông Ch. được người dân thôn Thúy Loa, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) tìm thấy cách chỗ bị nạn khoảng hơn 10km.

Trước đó, vào tối 20/5, vợ chồng ông Ch. và bà Nh. mang cơm lên thuyền đi đánh cá như thường lệ, nhưng tới sáng 21/5, người thân trong gia đình không thấy ông bà trở về nên có ra bến tìm thuyền không thấy nên nghi ngờ ông bà đã gặp nạn.

Gia đình cùng người dân địa phương đã tiến hành tìm kiếm, khi đến khu vực gần đầu thác xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê thì phát hiện thùng xốp đựng tôm đang trôi nổi trên mặt nước. Nghi ngờ thuyền đi đánh cá của ông Ch. và bà Nh. bị lật nên đã báo với chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã vào cuộc tích cực tìm kiếm. Hiện tại, các lực lượng chức năng đang làm thủ tục khám nghiệm tử thi, sau đó sẽ bàn giao về cho gia đình để lo mai táng hậu sự theo phong tục địa phương.

Được biết, lãnh đạo huyện Bắc Mê trực tiếp xuống chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện và xã Lạc Nông huy động lực lượng cùng với người dân tiến hành tìm kiếm 2 nạn nhân trên.

Đọc thêm