TIN BUỒN!

(PLVN) -  Bộ Tư pháp; Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Lương Đức Tuấn

Sinh ngày 10 tháng 4 năm 1965;

Quê quán: Xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định;

Nơi ở: P903 - N03B Chung cư K35, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

Chức vụ: Chuyên viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được gia đình, cơ quan, bạn bè hết lòng chăm sóc, các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, Đồng chí Lương Đức Tuấn đã từ trần hồi 19 giờ 55 phút ngày 01 tháng 12 năm 2021 (tức ngày 27 tháng 10 năm Tân Sửu) tại nhà riêng, hưởng dương 57 tuổi.

Lễ tang đồng chí Lương Đức Tuấn được tổ chức theo hình thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Lễ viếng từ 11 giờ 00 đến 12 giờ 00, thứ sáu, ngày 03 tháng 12 năm 2021 (tức ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu) tại Nhà tang lễ, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 12 giờ 00 cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn và toàn thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Pháp luật Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến đồng chí Lương Đức Tuấn!

Đọc thêm