TIN BUỒN

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Tư pháp; Đảng ủy, HĐND, UBND phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Vũ Văn Tuấn

Sinh ngày 03 tháng 01 năm 1949;

Quê quán: Xã Ninh Hoà, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;

Thường trú tại Phòng 108, khu Tập thể Bộ Tư pháp, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chức vụ: Nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, nguyên Giám đốc Trung tâm tin học Bộ Tư pháp (nay là Cục Công nghệ thông tin), là bố đẻ đồng chí Vũ Ngọc Anh, Chánh Văn phòng Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp, đã từ trần hồi 18 giờ 59 phút ngày 10 tháng 02 năm 2022 (tức ngày 10 tháng 01 năm Nhâm Dần) tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2022 (tức ngày 21 tháng 01 năm Nhâm Dần) tại Nhà Tang lễ Bệnh viện Quân y 354, số 120 Đốc Ngữ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang hồi 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2022. Lễ an táng từ 15 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút cùng ngày tại Nghĩa trang Vụng Thanh Hạ, thôn Thanh Hạ, xã Ninh Hoà, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn và toàn thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Pháp luật Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến đồng chí Vũ Văn Tuấn!

Đọc thêm