Tình người “xứ Nẫu” tại điểm dừng chân cho người xa quê hồi hương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hằng ngày, tại điểm dừng chân này đã tiếp nhận hơn 1.000 người dân trên đường hồi hương ghé qua, được tiếp sức, hỗ trợ để tiếp tục hành trình.
Điểm dừng chân mỗi ngày đón hơn 1.000 người dân hồi hương
Điểm dừng chân mỗi ngày đón hơn 1.000 người dân hồi hương

Ngày 6/10, tỉnh Phú Yên quyết định chọn Ga Hòa Đa (địa phận xã An Mỹ, huyện Tuy An) làm điểm dừng chân tạm cho người dân các tỉnh về quê qua địa phận tỉnh này nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Qua nhiều ngày hoạt động, điểm dừng chân này được rất nhiều nhà hảo tâm ở tỉnh Phú Yên cùng nhau hỗ trợ nhu yếu phẩm, kinh phí cho người dân. Tỉnh Phú Yên cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đứng ra kêu gọi với hàng nghìn xuất ăn, nước uống và xăng miễn phí để phục vụ người dân đi đường ghé trạm.

Xăng được phục vụ miễn phí

Xăng được phục vụ miễn phí

Gian hàng 0đ đầy đủ nhu yếu phẩm để phục vụ bà con hồi hương.

Gian hàng 0đ đầy đủ nhu yếu phẩm để phục vụ bà con hồi hương.

Khuya 10/10, anh Lê Văn Ba (42 tuổi, quê Thanh Hóa) đạp xe hơn 2 ngày từ Ninh Thuận về Thanh Hoá, đến trạm Hòa Đa hai chân bị đau nên không thể nào di chuyển được nữa. Thấy vậy, một nhà hảo tâm đã kêu gọi tặng anh một chiếc xe máy và hơn 13 triệu đồng.

Chiếc xe đạp trên cùng đồng hành với anh Ba từ Ninh Thuận về Thanh Hóa

Chiếc xe đạp trên cùng đồng hành với anh Ba từ Ninh Thuận về Thanh Hóa

Anh Ba xúc động: “Hơn 2 ngày nay, tôi cứ đạp xe đi như thế, cứ đi mệt thì nghỉ dọc đường. Đến địa phận Phú Yên tôi được mọi người giúp đỡ như thế này, tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn”.

Anh Ba xúc động: “Hơn 2 ngày nay, tôi cứ đạp xe đi như thế, cứ đi mệt thì nghỉ dọc đường. Đến địa phận Phú Yên tôi được mọi người giúp đỡ như thế này, tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn”.

Ông Huỳnh Tấn Tịnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng tình nguyện viên chữ thập đỏ luôn có mặt tại điểm dừng chân, phát bánh bao, nước uống cho người dân trong những ngày qua.

Ông Tịnh chia sẻ: "Chúng tôi đã kêu gọi các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh cùng chung sức giúp đỡ người dân hồi hương. Chúng tôi hi vọng góp một phần nhỏ để người dân xa quê qua địa phận Phú Yên thấy ấm lòng trên chặng đường dài"

Đọc thêm