Tổ chức ngày hội văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo định kỳ

(PLVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) vừa phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, những ngày hội định kỳ tổ chức 3 năm/lần gồm: Ngày hội VHTTDL các dân tộc thiểu số theo vùng, miền (gồm Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc; Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc; Ngày hội VHTTDL các dân tộc miền Trung; Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên; Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Nam Bộ).

Những ngày hội định kỳ tổ chức 5 năm/lần gồm: Ngày hội văn hóa các dân tộc (gồm Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm; Ngày hội văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ; Ngày hội văn hóa dân tộc Mường; Ngày hội văn hóa dân tộc Thái; Ngày hội văn hóa dân tộc Mông; Ngày hội văn hóa dân tộc Dao; Ngày hội văn hóa dân tộc Sán Chay; Ngày hội văn hóa dân tộc Bru-Vân Kiều); Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người; Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh vùng biên giới; Ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa nghệ thuật tiêu biểu.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (ngày 19/4) thực hiện theo Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 5248/QĐ-BVHTDL ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Đọc thêm