Toàn tỉnh Ninh Bình có trên 60 trường học tạm dừng học trực tiếp

(PLVN) - Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, tính đến hết ngày 9/1, trên địa bàn tỉnh đã có trên 60 trường học từ cấp mầm non đến THPT phải tạm dừng việc học trực tiếp tại trường, thực hiện dạy và học trực tuyến tại nhà.
Tính đến hết ngày 9/1, Ninh Bình có trên 60 trường học tạm dừng học trực tiếp. Ảnh minh họa

Theo đó, tại huyện Kim Sơn có 17 trường, huyện Nho Quan 11 trường, các huyện Gia Viễn, Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, mỗi địa phương có từ 2-6 trường cũng đã tạm dừng việc học trực tiếp.

Trong đó ổ dịch ghi nhận số ca bệnh nhiều nhất là Ổ dịch xã Kim Đông (huyện Kim Sơn) liên quan đến các trường Mầm non, Tiểu học và THCS, với trên 100 ca bệnh; ngoài ra ổ dịch liên quan đến trường Tiểu học, THCS Lý Tự Trọng (thành phố Ninh Bình), đã ghi nhận gần 20 ca bệnh là học sinh; ổ dịch xã Ninh Mỹ (huyện Hoa Lư) liên quan đến học sinh các trường học trên địa bàn xã, ghi nhận gần 20 học sinh..

Tính đến nay, tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận trên 300 trường hợp F0, là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường học và trên 2 nghìn trường hợp F1, các trường hợp liên quan, tiếp xúc gần với các ca bệnh, được khoanh vùng, giám sát và thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung hoặc tại nơi cư trú và tại nhà.

Trước diễn biến số ca bệnh là học sinh và giáo viên liên tục gia tăng, ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình đã chủ động, linh hoạt chuyển đổi trạng thái dạy và học phù hợp với điều kiện thực tế diễn biến dịch. Hạn chế tối đa và dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người như chào cờ, hoạt động ngoại khóa, thể dục giữa giờ; đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe, dịch tễ của cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên, hạn chế tối đa số trường hợp trong diện F0, F1 đến trường.

Song song với đó là phối hợp cùng ngành Y tế, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên trong các nhà trường nhằm kiểm soát các trường hợp mắc bệnh chưa có triệu chứng, hạn chế tình trạng lây lan của dịch bệnh.

Đọc thêm