Tóm gọn “siêu trộm” cổ vật tại các nhà thờ, đình làng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 2/12, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các nhà thờ, đình làng trên địa bàn TP. Huế.
Một số tang vật Công an thu giữ.
Một số tang vật Công an thu giữ.

Đối tượng bị bắt giữ là Trần Đại Tường Nguyên (SN 1986, ngụ tại tổ dân phố Tây Thượng, phường Phú Thượng, TP. Huế).

Trước đó, từ giữa tháng 11/2021, Công an TP. Huế thường xuyên ghi nhận nhiều trường hợp thông báo về việc bị mất cắp tài sản. Điển hình, tại nhà thờ họ Trần và họ Huỳnh (thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu) liên tục bị mất trộm những vật dụng có giá trị lâu đời như: 02 tủ thờ có niên đại 100 năm, các tấm hoành phi và liễn thờ…

Đặc biệt, tại đình làng Dạ Lê (phường Thuỷ Vân) cũng xảy ra tình trạng tương tự với 16 tấm liễn “không cánh mà bay”.

Đối tượng Trần Đại Tường Nguyên.

Đối tượng Trần Đại Tường Nguyên.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP. Huế phát hiện đối tượng Trần Đại Tường Nguyên vừa mới ra tù, có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản, thường đi đến các nhà thờ, đình làng để quan sát, chụp ảnh nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án quyết định phá án và đã bắt giữ đối tượng Nguyên. Đồng thời, tiến hành khám xét các điểm Nguyên tiêu thụ tài sản trộm cắp và thu giữ các tang vật.

Tại cơ quan Công an, Nguyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm