Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Trần Thị Thảo, sinh năm 1928, là mẹ của 2 liệt sỹ, hiện đang sinh sống tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, từ tháng 7/2021. 

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đồng Tháp

Chiều 24/6, tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, thừa ủy quyền của Tổng công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân cảng đã phối hợp với UBND huyện Cao Lãnh tổ chức Lễ trao quyết định phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH Trần Thị Thảo, thường trú tại Ấp Bình Tân, xã Bình Thạnh.

Tham dự lễ có bà Huỳnh Thị Hoài Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Cao Lãnh; ông Bùi Tấn Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh; Đại úy Tăng Viết Hùng - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân cảng và cơ quan, ban ngành huyện Cao Lãnh.

Thời gian nhận phụng dưỡng mẹ Thảo từ tháng 7/2021. Mức phụng dưỡng bao gồm tiền hỗ trợ sinh hoạt hàng tháng và tặng quà dịp lễ, tết khoảng 22 triệu đồng/năm.

Đại úy Tăng Viết Hùng trao Quyết định phụng dưỡng Mẹ VNAH Trần Thị Thảo.

Đại úy Tăng Viết Hùng trao Quyết định phụng dưỡng Mẹ VNAH Trần Thị Thảo.

Tại buổi lễ, ông Bùi Tấn Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh - bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và nhấn mạnh: "Việc làm nghĩa tình của TCT Tân Cảng Sài Gòn thể hiện tình cảm tri ân công lao và những hy sinh, mất mát của các Mẹ VNAH đối với Tổ quốc; thiết thực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống gia đình chính sách; góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.

Tính đến nay, Tổng công ty đã nhận phụng dưỡng 323 Mẹ VNAH (hiện 168 Mẹ còn sống), thân nhân liệt sĩ của 19 tỉnh, thành phố, kịp thời động viên cả tinh thần và vật chất để các mẹ có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Riêng tỉnh Đồng Tháp, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã nhận phụng dưỡng suốt đời 40 Mẹ VNAH (hiện 19 Mẹ còn sống).

Đọc thêm