Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao tặng 1 tỷ đồng cho trẻ em mồ côi và người nghèo tại TP Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 20/11, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn do Đại tá Đỗ Văn Tú, Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4, Quận 8, Quận Gò Vấp và Quỹ Từ thiện Bông Sen tổ chức chương trình tặng quà cho trẻ em nghèo bị mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19 trên địa bàn và ủng hộ kinh phí cho Quỹ Từ thiện Bông Sen.
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao tặng 1 tỷ đồng cho trẻ em mồ côi và người nghèo tại TP Hồ Chí Minh

Đại dịch COVID-19 đã làm cho hơn 2.000 trẻ em bị mồ côi, có nhiều trẻ em bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện cuộc sống của các em gặp rất nhiều khó khăn. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, san sẻ yêu thương, chung tay hỗ trợ người nghèo vượt qua đại dịch, bằng tình cảm và trách nhiệm của của doanh nghiệp Quân đội, nét văn hóa nghĩa tình, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trích 1 tỷ đồng để ủng hộ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 tiếp nhận kinh phí hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 và trao thư cảm ơn TCT Tân Cảng Sài Gòn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 tiếp nhận kinh phí hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 và trao thư cảm ơn TCT Tân Cảng Sài Gòn.

Đại diện Quỹ Từ thiện Bông Sen tiếp nhận kinh phí do TCT Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ

Đại diện Quỹ Từ thiện Bông Sen tiếp nhận kinh phí do TCT Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ

Trong đó, tặng 700 triệu đồng cho 350 trẻ em bị mồ côi cha mẹ, có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn Quận 4, Quận 8, Quận Gò Vấp; 300 triệu đồng cho Quỹ Từ thiện Bông Sen để tặng các suất ăn cho người nghèo của Thành phố.

Đại tá Đỗ Văn Tú, Chủ nhiệm Chính trị TCT Tân Cảng Sài Gòn trao quà cho các em học sinh bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Đại tá Đỗ Văn Tú, Chủ nhiệm Chính trị TCT Tân Cảng Sài Gòn trao quà cho các em học sinh bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Văn Tú, Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã gửi lời chia sẻ với nỗi đau mất người thân của gia đình, của bản thân các em; hỏi thăm đời sống sinh hoạt, học tập của các em trong tình hình dịch bệnh. Mong rằng những phần quà đến với các gia đình góp phần giúp cho các em sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 trao quà cho các học sinh bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 trao quà cho các học sinh bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tiếp nhận kính phí hỗ trợ cho trẻ mồ côi và người nghèo, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 cho biết, thời gian qua địa phương đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ về vật chất và tình thần của các tổ chức chính trị, xã hội, các mạnh thường quân. Bà Nguyễn Thị Thu cũng gửi lời cảm ơn đến cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Mong rằng thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Tổng Công ty và các tổ chức, cá nhân để kịp thời giúp đỡ những trẻ em nghèo và các gia đình bị ảnh hưởng dịch COVID-19 sớm ổn định cuộc sống…

Bà Phạm Thị Dung, Trợ lý Công tác Phụ nữ, Phòng chính trị TCT Tân Cảng Sài Gòn trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bà Phạm Thị Dung, Trợ lý Công tác Phụ nữ, Phòng chính trị TCT Tân Cảng Sài Gòn trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn công tác TCT Tân Cảng Sài Gòn tham gia chia các suất ăn cho người nghèo trên địa bàn Quận 4.

Đoàn công tác TCT Tân Cảng Sài Gòn tham gia chia các suất ăn cho người nghèo trên địa bàn Quận 4.

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, luôn hướng về cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trước những tác động của dịch COVID-19, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân sớm đẩy lùi đại dịch, trở về cuộc sống bình thường mới.

Đọc thêm