Tổng kết 5 năm quy chế phối hợp giữa Quân cảng Sài Gòn và Cục Cảnh sát giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 16/4, tại Khánh Hòa, Quân cảng Sài Gòn (Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn), Quân chủng Hải quân phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội (TTXH) phục vụ sản xuất, kinh doanh, đồng thời ký kết quy chế phối hợp những năm tiếp theo. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng Cục CSGT và Đại tá Ngô Minh Thuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đồng chủ trì hội nghị.
Tổng kết 5 năm quy chế phối hợp giữa Quân cảng Sài Gòn và Cục Cảnh sát giao thông

Thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, ngày 23/3/2017 Cục CSGT và Quân cảng Sài Gòn đã ký Quy chế số 1105 về phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT - TTXH phục vụ sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đó, các nội dung phối hợp hiệp đồng của hai bên trên các mặt công tác gồm: Xây dựng các văn bản pháp quy về công tác bảo đảm trật tự ATGT, TTXH; tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông; tuần tra, kiểm tra quản lý, bảo vệ và đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm; thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT, TTXH; trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin; tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng Cục CSGT phát biểu

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng Cục CSGT phát biểu

Trong 5 năm qua, các đơn vị CSGT và Quân cảng Sài Gòn đã trao đổi hàng trăm tin có giá trị phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên đường bộ, đường thủy. Đồng thời, phổ biến pháp luật về giao thông, các thủ đoạn hoạt động của các đối tượng với gần 700 lượt tuyên truyền cho gần 90.000 lượt người tham gia. Phát 60.000 nghìn tờ rơi cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và lái xe, thuyền viên trên các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào các cảng trong hệ thống của Tân cảng Sài Gòn.

Đại tá Ngô Minh Thuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phát biểu

Đại tá Ngô Minh Thuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phát biểu

Bên cạnh đó, hai đơn vị đã phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, đường bộ, đường thuỷ bảo đảm an toàn trong lao động và vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, hai bên còn phối hợp, thông tin kịp thời, xử lý tốt các tình huống trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ giữa hai lực lượng.

Hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung về thực hiện Quy chế số 1105, cũng như đóng góp ý kiến để thống nhất sửa đổi và thực hiện quy chế mới trong thời gian tiếp theo. Với mục tiêu thực hiện tốt các nội dung trong quy chế phối hợp đến toàn bộ các đơn vị, địa phương có đơn vị đóng quân của Tân cảng Sài Gòn, các hoạt động cần có sự tham gia của lực lượng công an cấp huyện để xử lý kịp thời các vụ việc về trật tự ATGT và TTXH.

Cục CSGT khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn có thành tích xuất sắc

Cục CSGT khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn có thành tích xuất sắc

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Cục CSGT có thành tích xuất sắc

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Cục CSGT có thành tích xuất sắc

Dịp này, Quân cảng Sài Gòn và Cục CSGT tổ chức ký kết quy chế phối hợp hoạt động cho những năm tiếp theo, đồng thời tiến hành trao thưởng cho 18 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp giữa đơn vị và Cục CSGT.

Đọc thêm