Tông xe máy bung cửa hàng tạp hóa rồi rủ đồng bọn trộm nhiều tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi lấy trộm một loa di động, Vận tiếp tục rủ thêm Trọng đến, rồi cả 2 trộm nhiều đồ có giá trị khác của cửa hàng tạp hóa, gồm: 3,5 triệu đồng, 1 máy ảnh, 1 laptop… tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng.
Các đối tượng Vận (phải) và Trọng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Các đối tượng Vận (phải) và Trọng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 7/12, tin từ Công an huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đơn vị này đang tam giữ hình sự đối tượng Ngô Xuân Hậu Vận (SN 1995) và Lê Văn Trọng (SN 1994, cùng ngụ huyện Thuận Nam) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 20h ngày ngày 4/12, sau khi nhậu cùng bạn tại đìa tôm thuộc thôn Từ Thiện (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam), Vận điều khiển xe máy đến cửa hàng tạp hóa ở gần đó để mua rượu.

Do có men rượu trong người, Vận đã đâm xe làm hỏng cửa của cửa hàng tạp hóa. Lúc này, phát hiện bên trong cửa hàng không có ai trông coi, Vận liền lục lọi và lấy trộm một loa di động.

Chưa dừng lại ở đó, Vận tiếp tục rủ thêm Trọng đến, rồi cả 2 trộm nhiều đồ có giá trị khác của cửa hàng tạp hóa, gồm: 3,5 triệu đồng, 1 máy ảnh, 1 laptop… tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 6/12, Công an huyện Thuận Nam đã bắt được Ngô Xuân Hậu Vận và Lê Văn Trọng tại nơi cư trú, đồng thời thu hồi được tài sản bị trộm.

Đọc thêm