TP Bạc Liêu phấn đấu giảm cấp độ dịch và giám sát, kiểm tra tốt các khu phong tỏa, không để lây chéo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chiều nay (8/11), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam đã đến kiểm tra tại một số khu vực và làm việc với Thành ủy, UBND thành phố Bạc Liêu về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng tham dự buổi làm việc, có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Cận, cùng lãnh đạo sở Y tế, Công an tỉnh và Đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẩy đến hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu phòng, chống dịch. Tại buổi làm việc cũng được kết nối trực tuyến đến với các xã, phường trong toàn thành phố.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phường, xã đã báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh hiện tại của địa phương.

Đa số các ý kiến đều cho rằng, trong vòng hơn 1 tuần qua số ca nhiễm COVID -19 tăng khá nhanh, các địa phương đã nỗ lực khẩn triển khai các giải pháp phòng, chống dịch; nhất là công tác khoanh vùng, phong tỏa, tập trung xét nghiệm, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine... Nhờ vậy, trong 02 ngày gần đây, số ca nhiễm ở một số phường, xã cũng bắt đầu giảm xuống.

Tuy nhiên, nhìn chung tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến khá phức tạp, công tác phòng, chống dịch của các đơn vị vẫn còn gặp những khó khăn nhất định, nhất là về nhân lực, kinh phí để triển khai một số công việc trong phòng, chống dịch.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cũng đề nghị, Ngành y tế tỉnh nên có dành sẵn số giường dự phòng điều trị bệnh nhân nặng, để khi người bệnh chuyển biến xấu thì kịp thời chuyển đến các khu điều trị tầng cao hơn nhằm giảm nguy cơ tử vong.

Theo lãnh đạo thành phố, gần đây dịch bệnh một số nơi đã cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm từng bước giảm xuống. Hiện nay, tiếp tục đẩy nhanh công tác khoanh vùng, xét nghiệm tầm soát và tập trung tiêm vaccine mũi 02 và chuẩn bị tiêm cho trẻ em.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy, UBND thành phố Bạc Liêu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy, UBND thành phố Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam, cho rằng: “Tuần dịch bệnh diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thành phố, ca nhiễm trên cộng đồng rất cao. Tuy vậy, với sự vào cuộc quyết liệt, thành phố đã khống chế được 02 ổ dịch lớn là Phường 2 và Vĩnh Trạch Đông. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng đánh giá cao và biểu dương thành phố trong công tác xét nghiệm, tiêm vaccine, cũng làm tốt công tác chuẩn bị khu thu dung, điều trị các F0 không có triệu trứng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam, để làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Bạc Liêu trong thời gian tới, bà Ái Nam đề nghị thành phố Bạc Liêu phải tập trung quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, không được chủ quan, lơ là; Phải tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong chấp hành các quy đình phòng dịch; Các phường, xã phải đặt mục tiêu để phấn đấu giảm cấp độ dịch và giám sát, kiểm tra tốt các khu phong tỏa, không để lây chéo.

Đồng thời, quản lý thật chặt chẽ F1 đang cách ly tại nhà, nhất là tăng cường xét nghiệm định kỳ; Tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine và kiểm tra, đôn đốc các công ty xí nghiệp, thực hiện nghiêm xét nghiệm định kỳ và tăng cường năng lực xét nghiệm trong cộng đồng; Triển khai hướng dẫn người dân, hộ gia đình có điều kiện tự xét nghiệm; Đề nghị Đài PT&TH tỉnh phối hợp ngành Y tế, tuyên truyền phổ biến kiến thức nhằm về hướng dẫn người dân tự xét nghiệm trên sóng; Sở Y tế tăng cường trang thiết bị để thành phố làm tốt công tác điều trị F0 chưa có triệu chứng, kết hợp tăng cường năng lực cho các trạm y tế các phường xã....

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam (thứ 3, từ trái sang) cùng lãnh đạo một số Sở, ngành đã đến kiểm tra tại khu cách ly y tế đặt tại trường Mầm Non Bạc Liêu (TP Bạc Liêu).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam (thứ 3, từ trái sang) cùng lãnh đạo một số Sở, ngành đã đến kiểm tra tại khu cách ly y tế đặt tại trường Mầm Non Bạc Liêu (TP Bạc Liêu).

Cũng trong chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam cùng lãnh đạo một số Sở, ngành đã đến kiểm tra tại khu vực khóm 4, phường 5 (thành phố Bạc Liêu), là khu vực dịch bệnh COVID-19 diễn biến khá phức tạp, được xếp ở cấp độ 4 (vùng đỏ), từ ngày 20/10 đến nay phường đã có 289 ca mắc COVID-19, riêng khóm 4 đã có 89 ca dương tính với COVID-19. Bà Lê Thị Ái Nam, cũng đã đến kiểm tra tại khu cách ly y tế đặt tại trường Mầm Non Bạc Liêu, nơi đây có công suất 350 giường, hiện nay đang thu dung, cách ly 15 người, bao gồm các ca F0 không có triệu chứng và số F1, vừa test nhanh co kết quả dương tính, đang chờ xét nghiệm PCR.

Theo báo cáo của thành phố Bạc Liêu, từ ngày 20/10, có tổng số 846 ca dương tính với COVID-19. Đặc biệt, chỉ trong vòng 7 ngày, từ ngày 01 đến 7/11, thành phố phát hiện đến 494 ca dương tính, trong đó có 232 ca cộng đồng.

Thành phố Bạc Liêu hiện có tổng số 5 cơ sở thu dung điều trị, đang thu điều trị 655 F0 không có triệu chứng, đã có 17 người điều trị khỏi bệnh, xuất viện. Đặc biệt, thành phố còn tổng số 1.238 người thuộc diện F1 và 2.779 F2 đang được cách ly.

Từ ngày 20/10 đến nay, thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 105 ngàn người. Đồng thời, đã tổ chức tiêm vaccine mũi 1 cho gần 105 ngàn người, đạt tỷ lệ hơn 98% và tổ chức tiêm mũi 2 cho gần 63 ngàn người, đạt tỷ lệ gần 60%. Đến nay, đã thành lập được 1 tổ cấp cứu lưu động và 67 tổ hỗ trợ, chăm sóc người nhiễm COVID -19.

Đối với công tác an sinh xã hội, ngoài các khoản hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, sự hỗ trợ của tỉnh, UBMTTQ VN thành phố Bạc Liêu và các tổ chức đoàn thể, mạnh thường quân trên địa bàn đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Đọc thêm