TP. Bạc Liêu ra mắt mô hình “Bến xe honda tự quản về ANTT”

(PLVN) - Ngày 23/5, Thiếu tá Mã Quốc Nhẫn – Phó Trưởng Công an Phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) cho biết, đơn vị đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Bến xe honda tự quản về ANTT” trong khu vực Quán âm phật đài.

9Theo đó, tổ tự quản “Bến xe honda tự quản về ANTT” được thành lập với 40 thành viên (01 Tổ trưởng, 02 Tổ phó) đang hành nghề xe honda khách tại khu vực Quán âm phật đài, thành phố Bạc Liêu. Khi vào hoạt động, các thành viên Tổ tự quản không chỉ chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, mà còn là những hạt nhân nòng cốt đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, kịp thời phát hiện, tố giác, ngăn chặn những hành vi gây rối trật tự công cộng, cướp giật, trộm cắp,… của du khách trong khu vực Quán âm phật đài (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Các thành viên Tổ tự quản “Bến xe honda tự quản về ANTT” tại buổi lễ ra mắt.

Thiếu tá Mã Quốc Nhẫn – Phó Trưởng Công an phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) cho biết: “Bến xe honda tự quản về ANTT do UBND phường quản lý, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng Công an phường. Các thành viên ngoài hoạt động chở khách thuê, phải thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và theo sự hướng dẫn của lực lượng Công an phường. Đồng thời, các thành viên không chia bè kéo cánh, gây mâu thuẫn,… tranh giành khách gây mất trật đoàn kết. Ngoài ra, khi có vụ việc về an ninh trật tự, tai nạn giao thông, Công an điều động để bảo vệ hiện trường, phải có trách nhiệm tham gia, các ngày Lễ, Tết giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Đồng thời, việc ra mắt mô hình “Bến xe honda tự quản về ANTT” không chỉ góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn tạo sự an tâm cho người dân khi đến hành hương, chiêm bái tại khu vực Quán âm phật đài”./.

Đọc thêm