TP Cần Thơ khánh thành Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bất kì dân tộc nào trên Thế giới cũng có nguồn cội của mình. Tuy nhiên hiếm có một quốc gia nào như Việt Nam với 54 dân tộc cùng thờ chung “Quốc Tổ Hùng Vương”; đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt; góp phần tạo nên giá trị tinh thần, bản lĩnh văn hóa của người Việt. Điều đó khẳng định một lần nữa tinh thần sức sống hàng ngàn năm của dân tộc, đã được trao truyền qua nhiều thế hệ đã hun đúc, hội tụ và lan tỏa lòng yêu nước tự hào dân tộc và đại đoàn kết toàn dân.

Tối 6/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ với sự có mặt ông Lê Quang Mạnh, Bí thư thành ủy; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Trần Việt Trường cùng một số Ban, Bộ, ngành Trung ương và một số địa phương.

Nỗi lòng đợi chờ của người dân miền Tây thành hiện thực

Theo đó, Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ là công trình văn hóa trọng điểm, có ý nghĩa lịch sử quan trọng mang tầm Quốc gia; được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng vào ngày 6/9/2016; khởi công xây dựng vào ngày 18/6/2019 tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ (mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt) do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest tài trợ thiết kế và thi công với tổng số vốn 130 tỷ đồng trên tổng diện tích hơn 39.000m2 sau hơn 2 năm thi công.

Tổng số vốn 130 tỷ đồng trên tổng diện tích hơn 39.000m2 sau hơn 2 năm thi công - Ảnh PLVN.

Tổng số vốn 130 tỷ đồng trên tổng diện tích hơn 39.000m2 sau hơn 2 năm thi công - Ảnh PLVN.

Với lối kiến trúc Đền thờ đặc biệt, điểm nhấn của công trình là Đền thờ chính với hình tượng trống đồng cách điệu 18 cánh cung điêu khắc hoa văn đại diện cho 18 đời Hùng Vương, được bao quanh bởi hồ nước. Đền thờ chính có hình khối tròn xây trên nền vuông, tượng trưng cho Trời và Đất. Bao quanh đền thờ chính là 54 khối cột hình trụ kết thành vòng tròn trong hồ điều hòa, tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Nhà điều hành, Nhà dịch vụ, Nghi môn, nhà bia được thiết kế với hình thức kiến trúc nhà trệt mái dốc, kiến trúc dạng tháp, hình thức nhà gỗ truyền thống của người Nam bộ.

Đền Hùng là điểm hội tụ tâm linh, tại vùng đất phương Nam, vùng đất “Chín Rồng” anh dũng quật cường - Ảnh PLVN.

Đền Hùng là điểm hội tụ tâm linh, tại vùng đất phương Nam, vùng đất “Chín Rồng” anh dũng quật cường - Ảnh PLVN.

Chủ tịch nước cho biết thấu hiểu và trân trọng nguyện vọng, tình cảm, lòng mong mỏi thiết tha của Đảng bộ, nhân dân TP Cần Thơ và đồng bào vùng ĐBSCL, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thống nhất chủ trương xây dựng Đền thờ Vua Hùng. Sau hơn 2 năm nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, hôm nay chúng ta vui mừng khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ. Đây là điểm hội tụ tâm linh, tại vùng đất phương Nam, vùng đất “Chín Rồng” anh dũng quật cường.

Hào khí Lạc Hồng bốn ngàn năm

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước, Nguyễn xuân Phúc nhắc lại lời dạy của các bậc tiền nhân “Con người có tổ, có tông. Như cây có cội, như sông có nguồn” Chủ tịch nước nêu rõ tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa sâu sắc, đạo lý truyền thống bền vững nối tiếp qua nhiều thế hệ người Việt, là sự thể hiện lòng thành kính, biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của Tổ tiên trong dựng nước và giữ nước; cầu mong “Quốc Tổ” phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, thanh bình, thịnh vượng. Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng còn mang ý nghĩa sâu xa về sự gắn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt, những người có chung một cội, cùng chung một nguồn.

Chủ tịch nước, Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc cùng nhau phải giữ lấy nước cũng chính là đoàn kết quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị - Ảnh PLVN.

Chủ tịch nước, Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc cùng nhau phải giữ lấy nước cũng chính là đoàn kết quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị - Ảnh PLVN.

Ngoài ra, Chủ tịch nước mong muốn TP Cần Thơ làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy công trình một cách hiệu quả, thiết thực, Chủ tịch nước mong muốn công trình Đền thờ các Vua Hùng tại vùng đất phương Nam này sẽ là một điểm kết nối linh thiêng với Đền Hùng, đất Bắc, như mạch nguồn Nam - Bắc một nhà và trở thành điểm nhấn trung tâm tại khu vực, lan tỏa kết nối với mạng lưới các di tích lịch sử -văn hóa, danh lam thắng cảnh, phục vụ du khách tham quan, chiêm bái, tưởng niệm.
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng khẳng định việc xây dựng Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ không chỉ là tôn vinh “Quốc Tổ”, nhắc nhớ đạo lý uống nước nhớ nguồn, mà còn khẳng định nền độc lập, tự cường, tự chủ toàn diện của dân tộc ta. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng đi cùng với yêu cầu đặt ra là hội nhập mà không hòa tan.

Liên Hiệp Quốc Unesco công nhận tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng là di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại - Ảnh PLVN.

Liên Hiệp Quốc Unesco công nhận tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng là di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại - Ảnh PLVN.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, trước anh linh các vua Hùng, Chủ tịch nước kêu gọi đồng chí, đồng bào cả nước “cùng nhau kết đoàn, nối nghiệp các bậc Tiên Tổ, như lời Bác Hồ dạy: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy thiêng liêng của Bác không chỉ là lời căn dặn về quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mà với ĐBSCL chúng ta còn có thêm sứ mệnh gìn giữ vùng đất đai màu mỡ trước các tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu khắc nghiệt. Chủ tịch nước, Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc cùng nhau phải giữ lấy nước cũng chính là đoàn kết quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến 2030 và tầm nhìn đến 2045 vừa được Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng ký ngày 2/4/2022.

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu: “Trong hào khí con cháu Rồng tiên, Đền thờ các vua Hùng luôn chiếm vị trí đặc biệt trong đời sống tâm linh và tình cảm của người dân Việt Nam. Ngày 6/12/2012, tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc Unesco công nhận tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng là di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại. Thời đại Hùng Vương gắn liền với Nhà nước Văn Lang, Nhà nước đầu tiên của Việt Nam. Sự khởi nguồn cho những trang sử oai hùng của một dân tộc đoàn kết, quật cường, gan dạ, giàu tình cảm yêu thương.

Con cháu Lạc Hồng nguyện đoàn kết tiếp bước truyền thống Rồng tiên quyết tâm, phát triển đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh giàu đẹp” - Ảnh PLVN.

Con cháu Lạc Hồng nguyện đoàn kết tiếp bước truyền thống Rồng tiên quyết tâm, phát triển đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh giàu đẹp” - Ảnh PLVN.

Các thế hệ tiếp theo vẫn luôn ghi nhớ công ơn và một lòng hướng về “Quốc Tổ”. Đồng thời, sự kiện khánh thành đền Hùng là sự kiện quan trọng, ngoài niềm tự hào to lớn thể hiện lòng tôn kính biết ơn tổ tiên. Mà còn đáp ứng sự mong mỏi nhu cầu tín ngưỡng của đông đảo người dân Cần Thơ và người dân ĐBSCL. Trong thời khắc thiên liên giữa lòng TP bằng tất cả tấm lòng thành kính thay mặt Đảng bộ, Chính quyền cùng nhân dân TP Cần Thơ xin tri ân các công đức các vua Hùng. Con cháu Lạc Hồng nguyện đoàn kết tiếp bước truyền thống Rồng tiên nỗ lực phấn đấu, ra sức rèn luyện, quyết tâm gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giữ gìn, xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh giàu đẹp”.

Đọc thêm