TP. Đồng Hới (Quảng Bình): Siết chặt tình trạng xây dựng công trình trái phép trên cao tốc Bắc-Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc và nhận định đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp những giải pháp để sớm bàn giao mặt bằng “sạch”, đúng tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đi qua địa bàn thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình.
Lực lượng Công an TP. Đồng Hới tham gia đoàn khảo sát cùng với chính quyền xã và BQLDA (Bộ GTVT) tại các địa bàn có đường cao tốc Bắc-Nam đi qua.
Lực lượng Công an TP. Đồng Hới tham gia đoàn khảo sát cùng với chính quyền xã và BQLDA (Bộ GTVT) tại các địa bàn có đường cao tốc Bắc-Nam đi qua.

Xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi công dự án đúng tiến độ là công tác trọng tâm, hàng đầu. Công an thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo các lực lượng An ninh nhanh chóng làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan thu thập thông tin về tim, tuyến đi qua địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa từ sớm, phát hiện từ xa, không để xảy ra tình trạng người dân tiến hành trồng cây, xây dựng công trình trái phép, thay đổi hiện trạng đất rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để “đón đầu”, chờ đền bù giải phóng mặt bằng từ dự án.

Đoàn khảo sát băng rừng, đánh giá đúng hiện trạng đất, kịp thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai dự án đúng tiến độ.

Đoàn khảo sát băng rừng, đánh giá đúng hiện trạng đất, kịp thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai dự án đúng tiến độ.

Theo đó, Công an thành phố Đồng Hới chỉ đạo Công an các xã, phường có tuyến đường cao tốc đi qua chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tăng cường công tác quản lý đất đai; giao trách nhiệm cho các đơn vị quản lý đất, đánh giá hiện trạng đất và vận động tuyên truyền người dân ký cam kết không trồng cây, xây dựng công trình, thay đổi hiện trạng đất… nhằm chờ đền bù từ dự án. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, Công an thành phố sẽ tham mưu đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an thành phố Đồng Hới còn triển khai lực lượng phối hợp với Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông vận tải) và cấp ủy, chính quyền các xã, phường tổ chức tuần tra, khảo sát, xác định tim tuyến, kiểm tra, đánh giá hiện trạng đất và tài sản gắn liền trên đất tại khu vực tuyến thi công dự án nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lấn chiếm, trồng cây, xây dựng trái phép chờ kiểm đếm, hưởng đền bù.

… và lội suối trong nhiều giờ để tuần tra, khảo sát kỹ.

… và lội suối trong nhiều giờ để tuần tra, khảo sát kỹ.

Mặc dù dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn qua thành phố Đồng Hới chủ yếu đi qua các khu vực đồi núi, xa trung tâm thành phố trên địa bàn 3 xã, phường (Thuận Đức, Nghĩa Ninh, Đồng Sơn) với chiều dài 9,5km. Tuy nhiên, với phương án phòng ngừa từ sớm, chủ động nắm chắc địa bàn. Lực lượng công an thành phố cùng đoàn khảo sát phải đi bộ với quảng đường xa, băng rừng, lội suối trong nhiều giờ để tuần tra, khảo sát kỹ khu vực tuyến thi công, đánh giá đúng hiện trạng đất. Qua đó, kịp thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phục vụ có hiệu quả việc triển khai dự án.

Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng Công an thành phố Đồng Hới cho biết. “Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục huy động các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc, nhận định đúng tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc nổi lên có ảnh hưởng đến việc thi công dự án để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đơn vị thi công, phục vụ triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam bảo đảm tiến độ đề ra”.

Trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đi qua địa bàn TP. Đồng Hới chưa xảy ra tình trạng người dân xây dựng trái phép. Nhờ thế không tạo ra sự lãng phí cho xã hội.

Trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đi qua địa bàn TP. Đồng Hới chưa xảy ra tình trạng người dân xây dựng trái phép. Nhờ thế không tạo ra sự lãng phí cho xã hội.

Với sự chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp công tác của lực lượng Công an thành phố Đồng Hới cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này, trên địa bàn chưa xảy ra tình trạng người dân xây dựng trái phép các công trình nhà tạm, hàng rào, chuồng trại… để “đón đầu” chờ nhận tiền đền bù GPMB. Nhờ thế không tạo ra sự lãng phí cho xã hội, góp phần sớm bàn giao mặt bằng “sạch”, đúng tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đi qua địa bàn.

Đọc thêm