TP Hải Dương hỏa tốc dừng quyết định cho phép nhà hàng, quán ăn phục vụ tại chỗ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đêm 13/9, UBND TP Hải Dương (Hải Dương) ra công văn hỏa tốc thông báo tạm dừng thực hiện việc điều chỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn.
Các quán ăn ở TP. Hải Dương vẫn chưa được phép phục vụ tại chỗ (ảnh minh họa)
Các quán ăn ở TP. Hải Dương vẫn chưa được phép phục vụ tại chỗ (ảnh minh họa)

Theo UBND TP Hải Dương, việc tạm dừng trên nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn chống dịch và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho việc áp dụng các biện pháp mới.

Theo đó, Thành phố Hải Dương vẫn áp dụng các biện pháp chống dịch theo quyết định trước đó vào các ngày 26/8 và ngày 07/9/2021.

Trước đó, chiều tối cùng ngày, UBND TP Hải Dương ban hành Quyết định về việc điều chỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn.

Theo đó, kể từ 0h ngày 15/9, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ sau trên địa bàn thành phố được phép hoạt động trở lại từ 5h đến 22h hàng ngày.

Cụ thể, các nhà hàng, quán ăn, uống (không bao gồm cửa hàng ăn uống tại chợ, ngoài trời, quán bia) được phục vụ khách tại chỗ khi có đầy đủ các điều kiện: có nhân viên kiểm tra khai báo y tế, quét mã QR-Code, ghi chép đầy đủ thông tin khi khách đến và đi; có lắp vách ngăn (đối với quán ăn sáng, cà phê, giải khát), bàn cách bàn tối thiểu 2m, có nhân viên theo dõi, nắm bắt …

Các nhà hàng, quán ăn, uống có từ 15 bàn trở lên hoặc phục vụ được từ 30 khách trở lên bắt buộc phải lắp đặt camera (có thời gian lưu trữ tối thiểu 14 ngày) để giám sát và cung cấp dữ liệu.

Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu được hoạt động trở lại, riêng đối với các dịch vụ gồm: phòng tập gym, yoga, thể dục; cơ sở làm đẹp chỉ được phép hoạt động khi có đủ các điều kiện.

Các lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, dịch vụ thể dục, thể thao, sự kiện văn hóa không được tập trung quá 20 người cả trong và ngoài nhà, tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tổi thiếu 2m giữa người với người khi tiếp xúc…

Đọc thêm