TP HCM: Các luật sư sôi nổi tranh tài trên sân quần vợt

(PLO) - Mới đây, giải tennis (quần vợt) thường niên của Đoàn Luật sư (LS) TP HCM đã diễn ra với sự tham dự của gần 40 đội trên khắp cả nước. Giải năm nay được tổ chức vào dịp kỷ niệm 41 năm ngày thống nhất đất nước và kỷ niệm lần thứ 126 sinh nhật Bác Hồ.
Các tay vợt luật sư tranh tài.
Các tay vợt luật sư tranh tài.

Các vận động viên (VĐV) tham dự giải là các luật sư (LS), người tập sự hành nghề LS thuộc Đoàn LS TP HCM, VĐV đoàn LS tỉnh/thành phố bạn, VĐV các cơ quan nội chính của TP HCM, cơ quan trung ương đóng tại TP HCM. Trong đó có những đoàn cách xa hàng nghìn km như Đoàn LS TP Hà Nội, Đoàn LS tỉnh Hà Nam.

Giải chỉ thi đấu nội dung đôi nam. Cơ cấu gồm: Giải lãnh đạo dành cho lãnh đạo đoàn chủ nhà và khách mời (12 đội); giải mở rộng dành cho VĐV hạng A của đoàn chủ nhà, đoàn khách mời và VĐV của đơn vị tài trợ (12 đội); và giải nội bộ dành cho VĐV là LS, người tập sự hành nghề LS thuộc Đoàn LS Tp. HCM (16 đội). Luật thi đấu được áp dụng theo luật hiện hành của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và thi đấu trên 10 sân cùng lúc.

LS Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn LS TP HCM cho biết, ngoài mục đích kỷ niệm các ngày lễ lớn, giải còn nhằm khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao giữ gìn sức khỏe trong giới LS, đồng thời tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Đoàn LS TP HCM với các đơn vị khách mời. Giải sẽ giúp đưa tinh thần fairplay trong thể thao vào công việc hàng ngày.

LS Hoàng Đàm, Chủ tịch CLB Tennis của Đoàn LS TP Hà Nội cho biết đoàn tham dự với lực lượng khá hùng hậu gồm 12 VĐV chính thức dự giải lãnh đạo và giải mở rộng và một số VĐV dự bị. “Số lượng VĐV tham dự của đoàn chúng tôi đã là khá hạn chế vì trước đó số lượng đăng ký rất đông. Tinh thần anh em rất là vui. Về công tác tổ chức, Đoàn LS TP HCM tổ chức rất chất lượng và chu đáo. Chủ nhiệm Đoàn LS đã phân công phân nhiệm các thành viên phụ trách các ban rất đầy đủ”, Luật sư Đàm cho biết.

“Nghề LS là nghề có tính chất xã hội rất cao nên việc giao lưu với các đơn vị bạn để hiểu biết nhau hơn là rất cần thiết”, LS Đàm nhận xét.

Đọc thêm