TP HCM đề nghị khen thưởng cá nhân, tổ chức xuất sắc trong phòng, chống COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND TP HCM đề nghị với các cơ quan chức năng xem xét, đề nghị khen thưởng đối với những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.
"ATM gạo", phát gạo tự động miễn phí - một hình thức trợ giúp có ý nghĩa với cộng đồng.
"ATM gạo", phát gạo tự động miễn phí - một hình thức trợ giúp có ý nghĩa với cộng đồng.

Thời gian qua, TP HCM nói riêng và cả nước nói chung phải căng mình để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, Thành phố có một thời gian dài phải thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh này, đã xuất hiện rất nhiều tấm lòng thiện nguyện, những tấm gương đẹp sẵn sàng hỗ trợ người khác, hỗ trợ cộng đồng...

UBND TP HCM khẳng định, cần phải có chính sách tuyên dương, động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tập thế, cá nhân này. Trước mắt, UBND Thành phố đề nghị, việc tuyên dương, động viên, khen thưởng những cá nhân hy sinh quên mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; những tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại tuyến đầu.

Những tình nguyện viên tôn giáo, các tầng lớp nhân dân và người làm công tác thiện nguyện trên địa bàn Thành phố có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; những tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu của các Đoàn công tác đến Thành phố và các Đoàn công tác thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tham gia, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, những Doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố; những tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia, cổ vũ, động viên, trợ giúp công tác phòng, chống dịch; các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân thực hiện công tác vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tham gia hưởng ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố cũng cần được tuyên dương, khen thưởng kịp thời.

Được biết, theo quy định, các hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn khen thưởng bao gồm: Thứ nhất, Huân chương Lao động xét, tặng cho tập thể, tặng, truy tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương lan tỏa trong toàn quốc trên các lĩnh vực y tế, quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, tài chính, công thương, giao thông vận tải, nông nghiệp, khoa học, công nghệ, thông tin, truyền thông, hợp tác quốc tế, an sinh xã hội,... hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, được cấp có thấm quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Thứ hai, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ xét, tặng cho tập thể, tặng, truy tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh có phạm vi ảnh hưởng, nêu gương trong toàn Thành phố.

Thứ ba, Bằng khen của UBND TP HCM xét, tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trực tiếp triển khai chỉ đạo thực hiện, tham gia tích cực, hiệu quả; có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng sáng tạo mới được vận dụng hiệu quả; tham gia lực lượng tuyến đầu, làm công tác vận động từ thiện xã hội, công tác thiện nguyện, công tác tuyên truyền, cổ vũ góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, được Thành phố ghi nhận.

Thứ tư, Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh xét, tặng cho các cá nhân thuộc các Đoàn công tác đến Thành phố, các Đoàn công tác thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các tình nguyện viên tôn giáo tham gia, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

UBND TP HCM cũng lưu ý, đối với các trường hợp hy sinh khi tham gia, thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng có văn bản đề xuất khen thưởng kèm bảng trích ngang tóm tắt thành tích của cá nhân gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tổng hợp danh sách, báo cáo UBND Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Với những trường hợp khác, UBND TP HCM đề nghị làm theo trình tự, thủ tục quy định. Thành phố cũng lưu ý, các tập thể, cá nhân đã được khen thưởng về thành tích phòng, chống dịch bệnh COVID-19 năm 2020 vẫn tiếp tục được xem xét, đề nghị khen thưởng theo quy định nếu tiếp tục lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố.

Thời gian gửi hồ sơ về UBND Thành phố qua Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) trước ngày 10/10/2021.

Đọc thêm