TP HCM lập trạm trung chuyển đưa nông sản đến các điểm bán hàng

(PLVN) -  Trước tình hình vận chuyển hàng hóa nông sản từ các tỉnh, thành phía Nam về TP HCM gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo các địa phương và ngành giao thông vận tải đã đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ.
Khoảng 1.500 đến 2.000 tấn nông sản được vận chuyển đến các điểm bán hàng trên địa bàn TP HCM mỗi đêm.

Trong đó, Sở Giao thông Vận tải TP HCM cũng đã có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Y tế TP HCM, các hiệp hội vận tải trên địa bàn thành phố, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô… ưu tiên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, tham gia phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu, nông sản (bao gồm lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe).

Trong bối cảnh 3 chợ đầu mối tạm ngưng hoạt động, TP HCM đã đưa vào hoạt động trạm trung chuyển hàng hóa, đặt tại bãi xe container chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Dự kiến mỗi đêm từ bãi trung chuyển này có khoảng 1.500 đến 2.000 tấn rau củ, trái cây được đưa đến các siêu thị, chợ truyền thống, các điểm bán lẻ trên địa bàn TP HCM.

Khu vực trung chuyển này rộng gần 10.000m2 phía sau chợ đầu mối Thủ Đức, được chia làm 18 ô để các thương nhân làm điểm trung chuyển hàng hóa.

Nhằm đảm bảo an toàn, chỉ xe tải từ các tỉnh về và các xe tải nhỏ vào nhận hàng đã đăng ký trước mới được ra vào, tuyệt đối không có xe máy hay xe ba gác đến chở hàng. Hàng hóa về đến đây sẽ được bốc xếp lên xe tải nhỏ chở đi ngay.

Cả tài xế và nhân viên bốc xếp đều phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72h. Trạm trung chuyển hoạt động từ 17h hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Đây là giải pháp tạm thời để bổ sung kịp thời nguồn nông sản, thực phẩm cho TP HCM trong thời gian giãn cách xã hội.

Đọc thêm