TP Hồ Chí Minh: Quyết tâm chủ động nguồn vaccine Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết:Mục tiêu của TP Hồ Chí Minh là tiêm vaccine cho toàn bộ người dân thành phố. Cố gắng trong năm 2021 phải tiêm được 2/3 người dân đang trong độ tuổi được tiêm vaccine. Hiện nguồn vaccine đang được đàm phán với nhà cung ứng, tùy loại vaccine được quy định tiêm cho từ độ tuổi nào.
 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hơn 42.500 công nhân mất việc trong 5 tháng

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp đều bày tỏ lo ngại nếu trong công ty của mình có một công nhân mắc Covid-19. Khi đó buộc doanh nghiệp phải đóng cửa, làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh. Vì vậy giải pháp tiêm vaccine cho người lao động, theo họ là cực kỳ quan trọng bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch mà cơ quan chức năng đưa ra.

Đại diện các Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM, các hiệp hội trong ngành cơ khí, dệt may, thêu đan, du lịch, bán lẻ… đều cho rằng, thành phố cần sớm ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân, người lao động để bảo đảm sản xuất, chuỗi sản xuất, cung ứng không bị đứt gãy, bảo đảm tăng trưởng kinh tế.

Một số đại diện đề xuất ưu tiên tiêm vaccine cho đối tượng là tài xế giao hàng ở tất cả các doanh nghiệp. Bởi, tài xế giao hàng thường đi đến nhiều tỉnh và tiếp xúc nhiều. Một đối tượng khác là các doanh nghiệp đang đầu tư các thiết bị công nghệ mới từ nước ngoài, nhu cầu đi đến các nước là có thật nên cần ưu tiên tiêm vaccine sớm.

Trả lời vấn đề này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, ông đã gọi điện cho Bộ trưởng Bộ Y tế trao đổi về vấn đề vaccine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế nói rằng hiện nay rất khó tiếp cận vaccine, chứ không đơn giản có ngay được. Do vậy, ông Nên cho rằng cần mở rộng và tăng cường hợp tác, liên kết để tìm nguồn vaccine. Ai có nguồn cứ báo thẳng đến UBND TP, với tinh thần mang về càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt.

Theo ông Nên, mặc dù đang bị động nhưng “cỡ nào cũng có thể đáp ứng được khi có nhu cầu vaccine”. Trong khi chưa có vaccine, ông Nên lưu ý các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, có giải pháp cụ thể để sản xuất an toàn.

Trong hôm nay (11/6), TP HCM sẽ có báo cáo cụ thể về nguồn vaccine và kế hoạch triển khai tiêm chủng toàn dân. “Sức khỏe người dân là mục tiêu hàng đầu song không phải vì vậy mà không thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Sự đồng hành của doanh nghiệp với thành phố là rất đáng quý. Tinh thần của thành phố là rất chủ động trong vấn đề vaccine, đây là yếu tố quyết định căn cơ để chúng ta thoát đại dịch. Không chỉ tiêm đợt 1, mà phải tính đến tiêm hàng năm vì thực tế biến chủng Covid-19 biến hóa không ngừng, rất nguy hiểm...”, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cũng thông tin, trong 5 tháng qua, hơn 42.500 công nhân tại TP HCM bị mất việc hoặc ngừng việc, 9.308 doanh nghiệp ngưng hoạt động do Covid-19.

Trong khi đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, nhiều doanh nghiệp kiến nghị về giá thuê đất, thuê mặt bằng, thuế VAT nên giảm từ 10% xuống 5%. Các doanh nghiệp cũng mong muốn TP HCM có các gói hỗ trợ doanh nghiệp thua lỗ, ngừng hoạt động vì Covid-19, như được vay tiền để trả lương cho công nhân, duy trì sản xuất, gói chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp, giảm thuế…

Trước vấn đề này, ông Nguyễn Thành Phong nếu rõ, trong thời điểm hiện nay, tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp là trên hết. Các doanh nghiệp khó khăn như vậy, chúng ta cùng chia sẻ với nhau thì mới đáng quý. Không để doanh nghiệp nào khó khăn vì sự chậm trễ của chính quyền. TP HCM sẽ sớm thông qua các gói hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động…

“Sự phát triển, phồn vinh của thành phố không thể tách rời sự tăng trưởng của doanh nghiệp nên khi doanh nghiệp gặp trở ngại, khó khăn, chắc chắn thành phố không bao giờ đứng ngoài cuộc”, ông Phong cam kết

Liên tục nâng cao biện pháp chống dịch tại doanh nghiệp

Cùng ngày, đoàn công tác của UBND TP HCM do Phó Chủ tịch Dương Anh Đức làm Trưởng đoàn đã tới làm việc với Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân). Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh công ty này vừa ghi nhận ca dương tính với nCoV hôm 9/6. Đây là công nhân làm việc tại phân xưởng may ở tầng 5, khu C cùng hơn 500 người khác.

Ông Dương Anh Đức nhận định Công ty PouYuen đã rất nỗ lực để phòng tránh dịch bệnh. “PouYuen luôn được đánh giá là điểm có nguy cơ rất cao vì quy mô và số lượng người lao động. Do đó, Công ty phải nâng cao hơn nữa sự cảnh giác, thường xuyên kiểm tra sự thực thi quy định tại tất cả các nơi chứ không chỉ tập trung ở nhà ăn hay dây chuyền sản xuất”, ông nhấn mạnh.

Điều cần làm lúc này, Công ty PouYuen phải đảm bảo tìm ra hết F1; xác định những người làm chung, tiếp xúc gần; tận dụng truy vết qua camera để xác định các tiếp xúc gần của F0; kiểm soát việc cách ly tại nhà của F2 vì đây là mối nguy khi biến chủng virus hiện tại có chu kỳ lây nhiễm rất ngắn...

Ông Dương Anh Đức khẳng định, thành phố đã liên tục nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp. Vi phạm bây giờ là không cảnh cáo nữa mà rút giấy phép luôn, bỏ qua giai đoạn cảnh cáo.

Đọc thêm