TP. Hồ Chí Minh và Khánh Hòa liên kết phát triển du lịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/10, tại tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Hội nghị liên kết du lịch giữa TP HCM và tỉnh Khánh Hòa trong điều kiện an toàn, thích ứng với dịch COVID-19.
Các đại biểu tham gia Hội nghị.
Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP HCM cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các doanh nghiệp du lịch của TP. HCM và Khánh Hòa.

Tại Hội nghị, lãnh đạo 2 tỉnh, thành phố đã thảo luận về hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa 2 địa phương và thông qua kế hoạch phối hợp triển khai thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP HCM và Khánh Hòa.

Các thỏa thuận, liên kết tập trung vào việc mở lại hoạt động du lịch theo tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và chia sẻ thông tin để xây dựng những định hướng mới trong phát triển du lịch, khai thác hiệu quả nhất các giá trị tài nguyên du lịch tự nhiên cùng hệ thống di tích văn hóa, lịch sử, làng nghề, ẩm thực phong phú, đặc biệt là quảng bá hình ảnh du lịch tại 2 địa phương.

Việc phối hợp tổ chức Hội nghị liên kết du lịch nhằm nhanh chóng khởi động lại các hoạt động du lịch, thúc đẩy khách du lịch nội địa đi tham quan, tìm hiểu, khám phá cảnh quan, văn hóa vùng miền, đồng thời đáp ứng nhu cầu du lịch liên tuyến, liên địa phương của du khách trong và ngoài nước. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động liên kết giữa TP HCM và các tỉnh Nam Trung bộ nhằm bổ trợ sản phẩm du lịch cho nhau và cùng đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng cho biết, tỉnh Khánh Hòa hoan nghênh sự hợp tác của TP HCM trên lĩnh vực du lịch với địa phương trong suốt nhiều năm qua. Ông Hoàng chia sẻ và bày tỏ sự khâm phục sự cố gắng, nỗ lực của TP HCM trong phòng, chống dịch COVID-19 đầy vất vả trong đợt dịch vừa qua.

Tại Khánh Hòa, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Trong đó, 96% người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 và hơn 46% được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2. Hơn 30.000 lao động ngành du lịch đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, đây là điều kiện tốt để mở cửa đón khách du lịch, đặc biệt là thị trường du lịch nội địa TP HCM.

“Đây cũng là điều kiện để TP HCM và Khánh Hòa tăng cường liên kết, hợp tác trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội, trọng tâm là lĩnh vực du lịch. Tạo điều kiện để ngành du lịch Khánh Hòa và TP HCM nói riêng, du lịch cả nước nói chung nhanh chóng hồi phục”, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Đọc thêm