TP. Huế xây dựng mô hình Tổ Y tế lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch

(PLVN) -  Các Tổ Y tế lưu động được thành lập nhằm đáp ứng công tác chăm sóc sức khoẻ và điều trị bệnh cho người dân.
Ảnh minh hoạ.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, UBND TP. Huế đã ban hành Quyết định 9873 về việc thành lập Tổ Y tế lưu động tại các địa phương để sẵn sàng kích hoạt khi có các đối tượng nhiễm, nghi nhiễm xuất hiện trên địa bàn và một số trường hợp cần thiết khác.

Theo quy định của Bộ Y tế, Tổ Y tế lưu động là một tổ chức thuộc Trạm Y tế, chịu sự quản lý toàn diện và được điều hành trực tiếp bởi Trung tâm Y tế huyện. Mỗi tổ có chức năng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng; kết nối giữa việc chăm sóc, quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh việc; phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, khám, chữa bệnh, sơ cứu, chuyển tuyến các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn được giao.

Để sẵn sàng và chủ động ứng phó với những diễn tiến phức tạp của dịch COVID-19, lãnh đạo TP tiến hành thành lập Tổ Y tế lưu động trên 36 xã, phường. Tuỳ theo điều kiện mỗi nơi, chính quyền địa phương cần có sự sắp xếp cơ sở phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ Y tế lưu động làm việc. Trung tâmY tế huyện và lực lượng hỗ trợ bố trí nhân lực cho Tổ Y tế lưuđộng với tối thiểu 05 người, trong đó có 01 cán bộ có trình độCao đẳng y tế trở lên, 01 cán bộ y tế địa phương; 02 người làlực lượng huy động của địa phương; 01-02 sinh viên/học viêny khoa và phải có tối thiểu 01 nhân viên y tế nắm rõ địa bàndân cư được giao.

Nhiệm vụ chính của các Tổ Y tế lưu động là quản lý, theo dõi những trường hợp F0 đang cách ly tại nhà hoặc tại khu điều trị; thực hiện xét nghiệm và hướng dẫn người dân có thể tự test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2 tại nhà, cách liên hệ khi có kết quả xét nghiệm dương tính; triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19; tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức tự chăm sóc bản thân và các bước xử lý khi nghi ngờ có triệu chứng nhiễm bệnh. Đồng thời, khám, điều trị, cấp thuốc cho người mắc các bệnh thông thường và thực hiện nhiệm vụ y tế do Trung tâm Y tế huyện phân công.

Hiện nay, số ca dương tính trong cộng đồng vẫn tăng “phi mã” nên hoạt động tầm soát vẫn được duy trì để bóc tách F0 triệt để khỏi cộng đồng. Ngoài ra, đến hết tháng 12, TP Huế quyết tâm đạt mục tiêu hoàn thành tiêm mũi 2 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Do đó, việc thành lập các Tổ Y tế lưu động giúp lực lượng y tế chủ động hơn trong việc chăm sóc người dân, góp phần nâng cao chất lượng chữa bệnh và phòng, chống COVID-19.

Đọc thêm