TP Phan Rang - Tháp Chàm 15 năm lớn mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 31/3, Thành ủy- HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố (1/4/2007 - 1/4/2022), 30 năm tái lập tỉnh (1/4/1992 - 1/4/2022), 47 năm giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).
TP Phan Rang - Tháp Chàm lung linh về đêm.
TP Phan Rang - Tháp Chàm lung linh về đêm.

Qua 15 năm thành lập và phát triển, với sự nỗ lực, quyết tâm, đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, định hướng đúng đắn, giải pháp hiệu quả đã giúp TP Phan Rang - Tháp Chàm đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Tổng giá trị sản xuất của nền kinh tế thành phố năm 2021 đạt trên 16.928 tỷ đồng, tăng 4,44 lần so năm 2007, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,24%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng: thương mại - dịch vụ, chiếm trên 61,3%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 31,2%, nông nghiệp - thủy sản chiếm 7,5%.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố bình quân hằng năm tăng 15,2%, đến năm 2021 đạt 2.856 tỷ đồng; khoảng cách thu nhập bình quân đầu người so với khu vực và cả nước được rút ngắn, đạt 84,8 triệu/người vào năm 2021...

Diện tích cây xanh đô thị của thành phố hiện đạt trên 9m2/người; 100% thôn, khu phố đã có lưới điện quốc gia; hơn 95% đường nội thành được chiếu sáng; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch đạt tỷ lệ trên 99%; 99% chất thải, rác thải đô thị được thu gom và xử lý; 98% hộ gia đình có công trình hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,58%; 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế...

“Những thành tựu đạt được là niềm tự hào và động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển, trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, tạo tiền đề trở thành đô thị loại I vào năm 2030”, bà Châu Thị Thanh Hà - Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Phan Rang - Tháp Chàm đã đạt được trong 15 năm qua, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận lưu ý, TP Phan Rang - Tháp Chàm cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đặc thù riêng, nhất là lợi thế đô thị ven biển, vai trò đầu mối giao thông liên vùng, trung tâm giao lưu kinh tế kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm, tạo cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, xây dựng một số tiêu chí tiệm cận với tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 và những năm tiếp theo…

Đọc thêm