TP Quảng Ngãi phong tỏa các khu vực liên quan đến 2 ca dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi ghi nhận 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại TP.Quảng Ngãi. Chiều tối 4/7, ngành Y tế phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương khẩn cấp truy vết, phong tỏa khu vực có ca bệnh. Đồng thời tiến hành lấy toàn bộ mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực bị phong toả.
Lực lượng chức năng tiến hành phong toả khu vực đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi.
Lực lượng chức năng tiến hành phong toả khu vực đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi.

Khu An Phú Sinh, phường Nghĩa Chánh và khu vực đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi đã được phong tỏa. Trung tâm Y tế TP Quảng Ngãi đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh với bán kính hơn 50m để xử lý các mầm bệnh nếu có trong cộng đồng. Lực lượng y tế cơ sở được huy động đến tận nhà người dân sống trong khu vực phong tỏa để hướng dẫn kê khai y tế. Các thông tin về lịch trình di chuyển, tiếp xúc với ca bệnh được người dân trong khu vực phong tỏa phối hợp, khai báo rõ ràng, chi tiết.

Một người dân, ngụ ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi chia sẻ: "Nghe thông tin có trường hợp là F0 ở khu dân cư, tôi và người thân trong gia đình tự giác khai báo y tế rõ ràng để cán bộ y tế nắm rõ và truy vết nhanh".

Phong tỏa một số hộ dân tại khu An Phú Sinh, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi do liên quan đến ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phong tỏa một số hộ dân tại khu An Phú Sinh, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi do liên quan đến ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Giám đốc Trung tâm Y tế TP Quảng Ngãi - Đặng Minh Hoàng cho biết, Trung tâm đã cử lực lượng phối hợp với địa phương tiến hành phong tỏa nhà ở của 2 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Tại khu vực đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ tạm thời phong tỏa 6 gia đình. Còn ở phường Nghĩa Chánh thì tiến hành phong tỏa 52 hộ trong khu vực nguy cơ cao. Ngành y tế cũng nhanh chóng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Realtime-PCR và lấy mẫu test nhanh cho toàn bộ người dân trong khu vực này.

Lực lượng chức năng tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND TP Quảng Ngãi đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại hai khu vực phong tỏa. Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường nhân lực chốt chặn 24/24h ở các khu vực này. Đồng thời, tích cực phối hợp với ngành Y tế khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp liên quan đến 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, không bỏ sót bất cứ nguồn lây nào ngoài cộng đồng.

“Thành phố tạm thời sẽ phong tỏa các hộ dân trong khu vực nguy cơ cao như hiện tại. Tuy nhiên, cần liên tục theo dõi và nắm bắt thông tin, kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để có thể tổ chức cách ly y tế phù hợp đối với các trường hợp liên quan. Tùy tình hình thực tế, địa phương sẽ thu hẹp hoặc mở rộng khu vực phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19”, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Ngay trong đêm 4/7, lực lượng y tế test sàng lọc COVID-19 cho toàn bộ người dân ở hai khu vực phong tỏa.

Ngay trong đêm 4/7, lực lượng y tế test sàng lọc COVID-19 cho toàn bộ người dân ở hai khu vực phong tỏa.

Ngay trong đêm 4/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi tiến hành lấy toàn bộ mẫu xét nghiệm cho người dân khu vực phong toả tại phường Nghĩa Chánh và Nghĩa Lộ vì liên quan đến 2 ca dương tính với SARS- CoV-2. Hình thức lấy mẫu được thực hiện song song vừa lấy mẫu test kháng nguyên nhanh để khoanh vùng, vừa lấy mẫu gộp theo từng hộ gia đình để chạy giải mã gen PCR cho chuẩn xác. Dự kiến việc lấy mẫu sẽ kết thúc trong đêm.

Đọc thêm