TP Vinh vắng lặng trong những ngày giãn cách xã hội

(PLVN) - Ngày thứ 3 TP Vinh (Nghệ An) thực hiện giãn cách xã hội, thành phố dường như sống chậm hơn, các hoạt động không cần thiết tạm dừng nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.
Tuyến phố trung tâm TP Vinh trở nên vắng vẻ, giao thông thông thoáng.

Thành phố Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 17/8/2021.

Thành phố yêu cầu mọi người dân ở nhà, thực hiện nghiêm túc theo quy định và tăng cường thêm một số biện pháp phòng, chống dịch.

Khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh vốn là địa điểm quen thuộc người dân tập thể dục, nhưng thời điểm hiện vắng bóng người.

Các con phố trung tâm tầm suất như Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi, Nguyễn Sỹ Sách chỉ lác đác vài nhân viên giao hàng và người đi chợ. Chợ đầu mối TP Vinh và chợ Quang Trung cũng phong toả, các khu chợ nhỏ cũng tạm đóng cửa để phòng chống dịch.

Chỉ còn vài khu chợ dân sinh mở cửa phục vụ cho người dân có phiếu vào chợ.

Trên đường chỉ lác đác vài nhân viên giao hàng giao nhu yếu phẩm cho người dân.

Thành Vinh nắng nóng, ai có việc câp thiết ra đường cũng mong nhanh về nhà để “tránh dịch”.

Bưu điện tỉnh Nghệ An không còn đông đúc.

Các cửa hàng không thiết yếu đều phải đóng cửa "nằm im" chờ ngày hết dịch.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu vẫn được hoạt động nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn và các quy định phòng chống dịch bệnh.

Nhiều trung tâm mua sắm đã đóng cửa, các lễ hội, hội chợ đã dừng diễn ra nhằm đảm bảo tuyệt đối không tụ tập nơi đông người.

Khu vực ngã tư vắng vẻ trong những ngày dịch.

Đường phố TP Vinh vắng lặng đến lạ thường.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về và đặt hàng trực tuyến.

Người giao hàng phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m trong khi chờ lấy hàng.

Đọc thêm