TP Vũng Tàu: Nhiều hoạt động bắt đầu trở lại trạng thái bình thường mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 10/12, thành phố biển Vũng Tàu đã bắt đầu khôi phục nhiều hoạt động ăn uống, vui chơi trên địa bàn, sau thời gian dài đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.
 Quán bar, vũ trường hoạt động trở lại nhưng lượng khách thưa thớt.
Quán bar, vũ trường hoạt động trở lại nhưng lượng khách thưa thớt.

Trước quyết định thích ứng an toàn của tỉnh, nhiều doanh nghiệp đã vui mừng phấn khởi lên nhạc, bật đèn để chuẩn bị đón khách. Các dịch vụ kinh doanh cũng chuẩn bị để hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, lượng khách thưa thớt, chưa đông đúc như trước. Bên cạnh đó một số địa điểm vui chơi giải trí quyết định không vội mở cửa trở lại.

Nhiều khu vui chơi, giải trí quyết định không vội mở cửa

Nhiều khu vui chơi, giải trí quyết định không vội mở cửa

Được biết, quán bar Lox Night Club, một trong những quán đầu tiên quyết định hoạt động và bắt đầu đón khách.

Anh Trần Thanh Hiệp Hưng, Chủ quán bar Lox Night Club tại TP Vũng Tàu chia sẻ: “Quán tôi là quán đầu tiên quyết định mở cửa trở lại, những địa điểm vui chơi khác chưa mở cửa. Ngày đầu hoạt động trở lại nên tôi chuẩn bị rất kỹ, từ vấn đề tiếp đón khách đến việc giữ khoảng cách an toàn với mỗi bàn trong quán và tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn cũng như khái báo y tế cẩn thận. Nhưng lượng khách ghé quán khá ít so với trước đây. Nếu lượng khách có nhiều lên thì tôi cũng không dám nhận, chỉ nhận khách đặt bàn trước và cho hoạt động 1/3 số bàn trong quán để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, nhiều quán xá, nhà hàng cũng sáng đèn, chuẩn bị chu đáo cho việc đón khách và đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh, nhưng đa số đều vắng khách.

Nhà hàng, quán ăn đã sáng đèn để thu hút khách, nhưng không khí vẫn ẩm đạm

Nhà hàng, quán ăn đã sáng đèn để thu hút khách, nhưng không khí vẫn ẩm đạm

Chị Nguyễn Thị Thanh, ngụ tại TP Vũng Tàu chi sẻ: “Mặc dù các hàng quán và dịch vụ đã hoạt động trở lại, không còn đóng cửa như trước, nhưng tôi vẫn hạn chế ra ngoài và cũng ít đi chơi, tụ tập bạn bè. Chỉ khi nào có việc cần thiết tôi mới đi, vì dịch bệnh chưa hết nên tôi cũng không yên tâm.”

Mọi hoạt động dường như đã trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn còn e dè khi ra ngoài vì số ca COIVD-19 tại cộng đồng khá cao.

Đọc thêm