TPHCM: Điều động Đồng chí Phạm Hồng Sơn làm Bí thư Quận ủy Quận Phú Nhuận

(PLVN) -Sáng 28-3, tại Quận ủy Quận Phú Nhuận, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định cán bộ. 

Theo Quyết định này, Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn TPHCM được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định cho đồng chí Trịnh Xuân Thiều sinh ngày 01-8-1960, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Phú Nhuận được nghỉ việc theo nguyện vọng từ ngày 1-4-2020. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Lưu Quang gửi lời trân trọng cảm ơn đồng chí Trịnh Xuân Thiều, trong quá trình công tác luôn để lại tình cảm kính trọng, chân thành gắn bó với tất cả mọi người. Đảng bộ Quận Phú Nhuận những năm qua rất đoàn kết gắn bó, có sự đóng góp rất lớn của đồng chí Trịnh Xuân Thiều.

Đối với đồng chí Phạm Hồng Sơn, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá đây là cán bộ trẻ, trưởng thành từ phong trào, cũng đã từng gắn bó công tác ở quận Phú Nhuận. Đồng chí Trần Lưu Quang cũng chia sẻ, đứng đầu một địa phương là một việc khó, phải bao quát, hiểu biết nhiều vấn đề. Đồng chí tin tưởng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Quận Phú Nhuận sẽ đoàn kết cùng đồng chí tân Bí thư Quận ủy hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, hai nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay là chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố và công tác phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Hồng Sơn chia sẻ quá trình gắn bó với quận Phú Nhuận, từng có 2 nhiệm kỳ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ quận: “Tôi cảm nhận được trách nhiệm của mình rất lớn. Mong các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ quận tạo điều kiện, giúp đỡ tôi hoàn thành công việc”, đồng chí Phạm Hồng Sơn nói.

Đồng chí Trần Lưu Quang trao Quyết định điều động cho Đồng chí Phạm Hồng Sơn
Đồng chí Trần Lưu Quang trao Quyết định điều động cho Đồng chí Phạm Hồng Sơn
Đồng chí Phạm Hồng Sơn, sinh năm 1981, quê quán tỉnh Bến Tre, trình độ cử nhân hành chính, thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí có thời gian dài công tác gắn bó với công tác đoàn của TPHCM. Từ tháng 6-2017 tới nay, đồng chí là Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Đọc thêm