TPHCM: Kỷ Niệm 41 Năm Ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt – Iêng Sary

(PLVN) - Ngày 07/01/2020 tại Khách sạn Rex số 141 Nguyễn Huệ  quận 1 TP HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại TP HCM, long trọng tổ chức lễ họp mặt  kỷ niệm 41 năm ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam (07/01/1979 – 07/01/2020).
Ông Sok Dareth Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia phát biểu tại buổi lễ

Ông Sok Dareth Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia phát biểu tại buổi lễ

Đến dự có ông Lê Hồng Liêm, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương  Đảng; ông Trương Minh Nhựt nguyên Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phó chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam -  Campuchia TPCHM.

Về phía nước bạn, có ông Sok Dareth Tổng lãnh sự Vương Quốc Campuchia tại TP HCM và phu nhân, ông Theam ViVak  phó ủy viên quân ủy Tổng lãnh Sự Campuchia tại TP HCM, quân đội Hoàng Gia Campuchia, cùng các sở, ban, ngành.

Tổng lãng sự tặng hoa cho đại diện các Hội

Tổng lãng sự tặng hoa cho đại diện các Hội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Nhựt  ôn lại những chiến thắng của quân và dân 2 nước Việt Nam – Campuchia trước nạn diệt chủng, bên cạnh đó ông nhận mạnh về tinh thần đoàn kết trong vòng 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Đáp trả tình cảm chân thành, ông Sok Dareth Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia biết ơn những công lao đóng góp sức người sức của, sự hy sinh anh dũng của quân Tình nguyện Việt Nam, giúp đất nước Campuchia giải phóng khỏi chế độ diệt chủng,  mang lại hòa bình ấm no hạnh phúc cho nhân dân Campuchia.

 “Ngày 07/01/1979 đã đi vào lịch sử như là một mốc son của tinh thần đoàn kết trong sáng, thủy chung của tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 dân tộc Việt Nam -Campuchia, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Sary - Khiêu Samphon, bước vào một kỷ nguyên mới “Độc lập, Tự do, Hồi sinh”, đồng thời mở ra một trang sử mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước” ông Sok Dareth chia sẻ.

Hiệp Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia vinh dự nhận cờ của TP HCM trao tặng

Hiệp Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia  vinh dự nhận cờ của TP HCM trao tặng

Trải qua 41 năm, từ trong hoang tàn đổ nát của thảm họa diệt chủng, nhân dân Campuchia đã vươn lên mạnh mẽ, khắc phục muôn vàn khó khăn thách thức làm cuộc hồi sinh kỳ diệu với những thay đổi sâu sắc trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước Chùa Tháp.

Trong lịch sử thiêng liêng đầy ý nghĩa của anh em Campuchia, không thể nào quên những chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã ngã xuống. Biết bao mồ hôi và cả máu của các cựu chuyên gia Việt Nam đã thấm đẫm trên đất nước Chùa Tháp để tham gia giải phóng nhân dân Campuchia  thoát khỏi nạn diệt chủng và góp phần xây dựng, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Campuchia ngày càng bền chặt.

Đọc thêm