Trà Vinh chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức họp, lên phương án triển khai nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho kỳ thi sắp tới.

Kỳ thi năm 2022, Trà Vinh có 31 điểm thi với 509 phòng thi, trong đó 418 phòng thi chính thức và 91 phòng thi dự phòng. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay cũng tăng hơn năm trước. Cụ thể, năm nay sẽ có 9.503 thí sinh đăng ký dự thi gồm: 8.686 thí sinh hệ THPT, 470 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và 411 thí sinh tự do (tăng 681 thí sinh so Kỳ thi năm 2021).

Các điều kiện về phòng ốc, cơ sở vật chất sẽ được rà soát chặt chẽ để kỳ thi diễn ra tốt đẹp (ảnh minh họa).

Các điều kiện về phòng ốc, cơ sở vật chất sẽ được rà soát chặt chẽ để kỳ thi diễn ra tốt đẹp (ảnh minh họa).

Tại buổi làm việc, ông Thạch Tha Lai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Trà Vinh đã báo cáo một số công tác chuẩn bị kỳ thi sắp tới; nêu một số quy định mới của Bộ GD&ĐT trong tổ chức Kỳ thi năm 2022, đồng thời phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên Ban chỉ đạo. Trên cơ sở đó, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ thi,từ khâu đảm bảo an ninh trật tự đến các điều kiện về phòng chống dịch và kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông…được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ghi nhận các ý kiến của các đại biểu. Ông cho rằng, các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi cần phát huy hơn nữa những ưu điểm, kinh nghiệm, đồng thời khắc phục một số hạn chế trong tổ chức kỳ thi các năm trước. Giao các sở, ban ngành có liên quan khẩn trương thực hiện công tác đúng quy định, rà soát cẩn thận cơ sở vật chất, điểm thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, không để xảy ra sự cố trong kỳ thi…

Đọc thêm