Trà Vinh đánh giá công tác bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm, thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh. Đến dự họp có ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đại diện các huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan truyền thông, các địa phương tập trung cho tuyên truyền, thông tin đến người dân mục đích, ý nghĩa, thời gian bầu cử. Ban chỉ đạo bầu cử rà soát, đảm bảo các điều kiện như khu vực bỏ phiếu, danh sách, phiếu bầu, thẻ cử tri được chuẩn bị chu đáo. Đồng thời, các địa phương phải có phương án giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có), giải thích thắc mắc cho Nhân dân tận tình, đầy đủ. Chú ý công tác chỉnh trang đô thị, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đảm bảo công tác bầu cử đạt yêu cầu, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo công tác bầu cử đạt yêu cầu, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo công tác bầu cử đạt yêu cầu, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng tiến độ.

Theo báo cáo Sở Nội vụ, đến thời điểm hiện tại, việc triển khai và thực hiện công tác bầu cử đều đảm bảo về mặt thời gian, công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử dân chủ, chặt chẽ. Toàn tỉnh có 106 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn với 756 ấp, khóm. Qua các bước hiệp thương, Ban chỉ đạo bầu cử cấp huyện đã lựa chọn, giới thiệu 1.415 ứng cử viên bầu Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm và 879 ứng cử viên bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân. Các xã, phường, thị trấn đã thành lập 762 tổ bầu cử, tiến hành cấp phát cơ sở vật chất, niêm yết danh sách theo quy định.

Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo những khó khăn về nguồn nhân sự, một số ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn về trình độ học vấn và độ tuổi nhưng có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và kinh nghiệm trong vận động tổ chức Nhân dân. Cử tri đại diện hộ nông thôn thường xuyên biến động cũng gây khó khăn trong công tác lập danh sách cử tri. Đối với các khó khăn trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị các địa phương tổ chức lấy ý kiến người dân về những trường hợp ứng cử viên đặc biệt để thống nhất nhân sự ứng cử.

Đọc thêm