Trà Vinh: Đấu tranh, phòng, chống và xử lý nghiêm “cát tặc” trên sông Hậu và sông Cổ Chiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Lực lượng chức năng cần tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm tra và chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh nhằm kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”, đó là ý kiến chỉ đạo của Đại tá Trần Xuân Ánh – Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trong chuyến công tác khảo sát hoạt động khai thác khoáng sản trên tuyến sông Hậu và sông Cổ Chiên.

Cụ thể, Công an tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức chuyến đi khảo sát hoạt động khai thác khoáng sản trên tuyến sông Hậu và sông Cổ Chiên nhằm phục vụ cho công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên hai tuyến sông này. Chuyến công tác lần này do Đại tá Trần Xuân Ánh – Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh làm trưởng đoàn.

Trên tuyến sông Hậu, hành trình của Đoàn công tác bắt đầu từ cửa biển Định An (thuộc huyện Trà Cú) đến Cù lao Tân Qui – Cồn Bần Chát (thuộc huyện Cầu Kè); còn trên tuyến sông Cổ Chiên, hành trình bắt đầu từ khu vực Cồn Hô (thuộc xã Đức Mỹ, huyện Càng Long) đến Vàm Lầu (thuộc huyện Cầu Ngang).

Công an tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức chuyến đi khảo sát hoạt động khai thác khoáng sản trên tuyến sông Hậu và sông Cổ Chiên nhằm phục vụ cho công tác đấu tranh , ngăn chặn và xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên hai tuyến sông này.

Công an tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức chuyến đi khảo sát hoạt động khai thác khoáng sản trên tuyến sông Hậu và sông Cổ Chiên nhằm phục vụ cho công tác đấu tranh , ngăn chặn và xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên hai tuyến sông này.

Được biết, trên hai tuyến sông này có 02 mỏ cát được cấp phép khai thác nhưng trong đó 01 mỏ giấy phép đã hết hạn. Theo nhận định của lực lượng chức năng, do lợi nhuận cao cũng như các đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp nên khả năng hoạt động khai thác khoáng sản trái phép sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định tuyến, khu vực trọng điểm và chỉ đạo Công an các đơn vị có liên quan cũng như Công an các cấp (huyện, thị xã, TP) quyết liệt triển khai công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về khai thác khoáng sản kịp thời và hiệu quả.
Bên cạnh đó, Ban Giám đốc cũng đề xuất với UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn nhằm hạn chế thất thoát tài nguyên khoáng sản, tác động đến môi trường đặc biệt là những nơi bị sạt lở, đảm bảo không để xảy ra tình trạng người dân bức xúc làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương.

Đọc thêm