Trà Vinh: Sinh hoạt chuyên đề “Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình”

(PLVN) - Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình”. Tham dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ngành, các cán bộ công đoàn cùng sinh viên trường Đại học Trà Vinh…

Tại hội nghị, các đại biểu tham tham dự được nghe Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Văn Sia, giảng viên Trường Đại học Trà Vinh sinh hoạt chuyên đề “Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình”. Phần sinh hoạt xoay quanh các nội dung: cách xây dựng, củng cố các giá trị gia đình Việt Nam; tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình cùng với kỹ năng giải quyết xung đột gia đình… Ngoài ra, đây còn là dịp để các đại biểu giao lưu, học hỏi, chia sẻ những khó khăn về những kinh nghiệm trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao Động tỉnh Trà Vinh cho rằng, hội nghị nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Từ đó tạo chuyển biến quan trọng cho sự nghiệp phát triển gia đình của Việt Nam, thông qua nhận thức và hành động của các cấp công đoàn đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Đặc biệt là nâng cao hơn nữa nhận thức của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về vai trò, vị trí, trách nhiệm của mỗi cá nhân và mỗi gia đình trong việc xây dựng gia đình văn hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng.

Qua đây, bà Hà đề nghị các cấp công đoàn, nhất là Ban Nữ công quần chúng phát huy vai trò tham mưu, tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phòng, chống bạo lực gia đình, triển khai các hoạt động thiết thực nhằm góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Đọc thêm