Trà Vinh triệt xóa điểm bán ma tuý ‘đội lốt’ quán nước giải khát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công một điểm bán ma tuý ‘đội lốt’ quán nước giải khát trên địa bàn tỉnh này. Đồng thời, thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Trần Mỹ Hạnh (45 tuổi, ngụ khóm 1, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) là chủ quán nước nêu trên, để phục vụ cho công tác điều tra, xác minh về hành vi “Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma tuý”.

Theo thông tin ban đầu, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện Phạm Hoài Ân (29 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Cửu, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang) và Phạm Thanh Tài (25 tuổi, ngụ ấp Quy Nông A, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành) có dấu hiệu nghi vấn nên các trinh sát đã phối hợp với lực lượng Công an TP Trà Vinh tiến hành tiếp cận, bắt và kiểm tra. Sau khi kiểm tra trên người Phạm Hoài Ân, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của đối tượng có một ống nỏ bằng thủy tinh (dụng cụ dùng để sử dụng ma túy).

Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai Nghi phạm Trần Mỹ Hạnh (chủ quán nước giải khát ‘kiêm’ bán ma tuý.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai Nghi phạm Trần Mỹ Hạnh (chủ quán nước giải khát ‘kiêm’ bán ma tuý.

Thông qua kết quả test nhanh cho thấy, cả hai đều dương tính với chất ma tuý. Bước đầu điều tra, đối tượng Ân khai nhận đã cùng Tài đến quán nước giải khát thuộc khóm 1, phường 5 (TP Trà Vinh) để mua ma túy sử dụng, nhưng chưa thực hiện được hành vi thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã tiến hành thu thập thông tin và xác định quán nước giải khát nêu trên là của nghi phạm Trần Mỹ Hạnh. Theo đó, trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Hạnh đã giao nộp 09 đoạn ống nhựa trong suốt được hàn kín hai đầu bên trong có chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), cùng các tang vật có liên quan. Đồng thời, khai nhận số tinh thể màu trắng đựng trong 09 đoạn ống nhựa là ma túy, Hạnh mua của một người đàn ông không rõ danh tính với giá một triệu đồng nhằm bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Theo Kết quả giám định của cơ quan chức năng, số tinh thể màu trắng đựng trong 9 đoạn ống nhựa nêu trên là ma túy đá, có tổng khối lượng hơn 2,7g. Hiện, Công an TP Trà Vinh đang tiến hành mở rộng điều tra, xác minh và xử lý các đối tượng nêu trên theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm