Trà Vinh và vùng Kansai ở Nhật Bản sẽ có nhiều cơ hội hợp tác đầu tư trong tương lai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh vừa có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, do ông Hironori Sakai, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam vùng Kansai làm trưởng đoàn.

Được biết, việc đoàn công tác đến thăm và làm việc với tỉnh Trà Vinh là nhằm trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư giữa Hiệp hội với tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Quỳnh Thiện hy vọng với những tiềm năng và lợi thế hiện có cùng các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia thì trong tương lai, tỉnh Trà Vinh và vùng Kansai ở Nhật Bản sẽ có nhiều cơ hội hợp tác đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Quỳnh Thiện hy vọng với những tiềm năng và lợi thế hiện có cùng các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia thì trong tương lai, tỉnh Trà Vinh và vùng Kansai ở Nhật Bản sẽ có nhiều cơ hội hợp tác đầu tư.

Theo đó, tại buổi làm việc, phía lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và đoàn công tác đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác, điển hình như: Thành lập khoa tiếng Nhật tại Trường Đại học Trà Vinh; xúc tiến thương mại, du lịch, văn hóa giữa các doanh nghiệp vùng Kansai và Trà Vinh, trong đó nông, thủy sản là chính; hợp tác xuất khẩu lao động,… Các nội dung trao đổi được hai bên kỳ vọng sẽ mang đến hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết:“Trong sự nghiệp phát triển tỉnh Trà Vinh, chúng tôi đặc biệt quan tâm và coi trọng việc đối ngoại, hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, đào tạo và xuất khẩu lao động. Theo đó, Trà Vinh luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh; đồng thời hy vọng với những tiềm năng và lợi thế hiện có cùng các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia thì trong tương lai, tỉnh Trà Vinh và vùng Kansai ở Nhật Bản sẽ có nhiều cơ hội hợp tác đầu tư”.

Ông Hironori Sakai, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam vùng Kansai, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Trà Vinh và cam kết Hiệp hội sẽ tích cực kêu gọi đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế tại tỉnh.

Ông Hironori Sakai, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam vùng Kansai, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Trà Vinh và cam kết Hiệp hội sẽ tích cực kêu gọi đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế tại tỉnh.

Cũng tại buổi làm việc, sau khi lắng nghe lãnh đạo tỉnh Trà Vinh giới thiệu về tiềm năng môi trường đầu tư của tỉnh, ông Hironori Sakai đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Trà Vinh và cam kết Hiệp hội sẽ tích cực kêu gọi đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế tại tỉnh. Ông Hironori Sakai chia sẻ: “Trà Vinh có chính sách cho sinh viên vay vốn đi học tập và làm việc tại Nhật Bản, đây là một điều tuyệt vời. Tôi mong muốn tỉnh sẽ tạo nhiều điều kiện tốt hơn nữa để các bạn trẻ ở Trà Vinh có thêm cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản”.

Đọc thêm