Trại giam Xuân Lộc trao quyết định đặc xá cho 102 phạm nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 01/9, Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước cho 102 phạm nhân đang chấp hành án tại đây. Tất cả 102 phạm nhân này được Trại giam Xuân Lộc phối hợp với trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc tiến hành xét nghiệm COVID-19.
Các phạm nhân ở Trại giam Xuân Lộc nhận quyết định đặc xá.
Các phạm nhân ở Trại giam Xuân Lộc nhận quyết định đặc xá.

Theo đó, 102 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc đủ điều kiện đặc xá năm 2021 có đơn xin về cư trú tại 24 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trại giam Xuân Lộc đã bố trí phương tiện, cán bộ đưa người được đặc xá bàn giao cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an các tỉnh, thành nơi phạm nhân xin về cư trú.

Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, đây còn là việc làm giúp các phạm nhân sớm ổn định cuộc sống, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch nước.

Trại giam Xuân Lộc chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng đưa phạm nhân về địa phương nơi phạm nhân xin về cư trú khi được đặc xá.

Trại giam Xuân Lộc chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng đưa phạm nhân về địa phương nơi phạm nhân xin về cư trú khi được đặc xá.

Theo lãnh đạo Trại giam Xuân Lộc thì, tất cả số phạm nhân này đã được rà soát, xét duyệt chặt chẽ. Đồng thời được Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá thẩm định kĩ lưỡng, đảm bảo đúng quy định, khách quan, công bằng. Các phạm nhân này có tội danh, mức án, thời gian đã chấp hành án đảm bảo đúng điều kiện đặc xá 2021 và đã tự nguyện hoàn thành phần hình phạt bổ sung là các khoản tiền án phí, bồi thường, truy thu.

Vui mừng cầm quyết định được đặc xá rời trại giam, anh Đ.P.H cho hay, so với điều kiện, tiêu chuẩn về đặc xá những năm trước đây thì lần đặc xá năm 2021 có một số điểm mới. Trong đó, đối với tiêu chuẩn xếp loại cải tạo, bắt buộc phạm nhân phải được xếp loại cải tạo khá trong suốt thời gian chấp hành án, tức là chỉ cần một quý xếp loại trung bình thì sẽ không có cơ hội được đặc xá. Trong khi trước đây chỉ cần một khoảng thời gian nhất định trong thời gian chấp hành án xếp loại khá thì đã đạt yêu cầu.

Trước đó, trong thời gian chờ Quyết định Đặc xá của Chủ tịch nước, Trại giam Xuân Lộc đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho phạm nhân đang chấp hành án và phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù để họ hiểu rõ về mức độ nguy hiểm, tốc độ lây lan, tính chất phức tạp và biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trại giam Xuân Lộc tổ chức trao quyết định đặc xá cho 102 phạm nhân đủ tiêu chuẩn.

Trại giam Xuân Lộc tổ chức trao quyết định đặc xá cho 102 phạm nhân đủ tiêu chuẩn.

Được biết, từ 2009 đến 2015, Trại giam Xuân Lộc đã thực hiện 07 lần đặc xá cho 2.455 phạm nhân. Phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, không gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp.

Đọc thêm