Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác quản lý giam giữ can phạm nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như điều kiện làm việc của cán bộ chiến sĩ, nhất là trong thời điểm diễn ra dịch bệnh COVID – 19, song tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý giam giữ, giáo dục, cảm hóa can phạm nhân.
Thượng tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chúc mừng tập thể lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương tại Hội nghị tổng kết.
Thượng tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chúc mừng tập thể lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương tại Hội nghị tổng kết.

Theo lãnh đạo của Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương, hiện tại, số can phạm nhân đang bị giam giữ trong đây là gần 2200 người. Với số lượng can phạm nhân bị giam giữ lớn như vậy cộng với bối cảnh dịch COVID -19 diễn biến phức tạp nên đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý giam giữ tại đây.

Nhưng vượt qua mọi khó khăn, Đảng ủy, Ban Giám thị và cán bộ chiến sĩ của Trại tạm giam đã luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, kịp thời đề ra nhiều giải pháp nhằm ổn định trật tự khu vực giam giữ, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm nội quy. Nhờ vậy, trong năm 2021 không để xảy ra tình huống xấu nào xảy ra bên trong khu vực giam giữ, đảm bảo được an toàn trại, an toàn can phạm nhân, an toàn trong phòng chống dịch.

Đại tá Nguyễn Văn Quang, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương trao khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

Đại tá Nguyễn Văn Quang, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương trao khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

Bên cạnh đó, trong năm qua, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ của Trại tạm giam còn thường xuyên gặp gỡ, giáo dục các bị án, các can phạm nhân, nhằm giúp họ yên tâm chấp hành án, cải tạo tốt... Đồng thời, Trại tạm giam còn tích cực phối hợp với nhân dân và chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn phạm nhân bỏ vị trí lao động, trốn trại, sử dụng đồ vật cấm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các phạm nhân có hành vi vi phạm nội quy.

Theo lãnh đạo của Trại tạm giam, Trại cũng chú trọng và làm tốt công tác giáo dục, tái hòa nhập cộng đồng cho số can phạm nhân đã được đề nghị đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, thực hiện tốt công tác xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân, xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, xét, đề nghị tha tù có điều kiện cho phạm nhân đảm bảo công bằng, khách quan, đúng quy định của pháp luật… được các ngành, các cấp và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Đọc thêm