Trang trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và khánh thành công trình trùng tu Đền thờ Vua Hùng tại Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nằm trong chương trình sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2022”, sáng nay 10/4 (nhằm ngày 10/3 âm lịch), huyện Thới Bình đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo tại Đền thờ Vua Hùng.

Tham dự Lễ, có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt; Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trong tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa, dâng lễ vật lên Vua Hùng tại Đền thờ Vua Hùng tại ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Đặc biệt, về dự Giỡ Tổ Hùng Vương năm nay còn có sự hiện diện của lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, kính dâng lễ vật bánh chưng, bánh dày lê Vua Hùng.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và huyện Thới Bình thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình trùng tu Đền thờ Vua Hùng tại Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và huyện Thới Bình thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình trùng tu Đền thờ Vua Hùng tại Cà Mau.

Theo đó, Đền thờ Vua Hùng đã được xây dựng cách đây gần 160 năm. Do thời gian xây dựng khá lâu và đã xuống cấp nên từ năm 2019 lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo thực hiện trùng tu, tôn tạo ngôi đền.

Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và tưởng nhớ về cội nguồn, huyện Thới Bình đã triển khai dự án tu bổ, chỉnh trang, nâng cấp Đền thờ Vua Hùng trên nền diện tích hơn 2ha với 13 hạng mục công trình. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 30 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Lý Minh Vững - Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết: “Ngày Giỗ tổ Hùng Vương nhắc nhỡ chúng ta khắc ghi truyền thống tốt đẹp quý báo của tổ tiên, từ cội nguồn thiêng liêng và lòng tự hào của đất nước ngàn năm văn hiến. Nhân dân Cà Mau nói chung, huyện Thới Bình nói riêng nguyện sống sao cho xứng đáng với công dựng nước của tổ tiên; tiếp tục giữ gìn và vun bồi truyền thống yêu nước, các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tiếp tục xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giàu đẹp. Đặc biệt, đây cũng là ngày để toàn Đảng, toàn dân ta cùng nguyện một lòng khắc ghi, làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đánh 3 hồi trống tại Lễ Quốc Tổ Hùng Vương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đánh 3 hồi trống tại Lễ Quốc Tổ Hùng Vương.

Đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh nô nức về viếng Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ.

Đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh nô nức về viếng Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ.

Theo Trưởng Ban Quản lý di tích Đền thờ Vua Hùng Nguyễn Văn Quẩn thông tin: “Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người dân nhằm thể hiện lòng biết ơn của thế hệ con cháu với công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đồng thời, đây không những là hoạt động tâm linh cầu cho dân an, quốc thái mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, tình đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau của dân tộc ta. Vì vậy, trải qua nhiều biến cố của chiến tranh, người dân xã Tân Phú vẫn một lòng, một dạ gìn giữ di tích thờ ngưỡng các Vua Hùng”./.

Đọc thêm