Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tránh tình trạng "nhạt Đảng", "khô Đoàn", "xa rời chính trị"

(PLVN) - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh đã đào tạo, chủ động giới thiệu được cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM trình bày tham luận tại Đại hội XIII của Đảng.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM trình bày tham luận tại Đại hội XIII của Đảng.

Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ cả nước thống nhất rất cao với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021-2030, 10 mối quan hệ lớn cần nắm vững và xử lý, 6 trọng tâm, 3 đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn cho biết: Trong 5 năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã bám sát định hướng của Đảng, phát huy tinh thần nỗ lực, cố gắng của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

5 năm qua, toàn Đoàn đã tổ chức gần 900.000 hoạt động tình nguyện thường xuyên, thu hút hơn 16,1 triệu lượt thanh niên tham gia; thực hiện hơn 432.560 công trình, phần việc thanh niên các cấp tham gia phát triển kinh tế-xã hội với tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng; hỗ trợ khởi nghiệp cho hơn 2,4 triệu thanh niên. Đoàn viên, thanh niên cả nước đề xuất gần 5 triệu ý tưởng, sáng kiến trên các lĩnh vực.

Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đoàn đã tập trung làm tốt ba việc lớn. Thứ nhất là tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Đặc biệt, Đoàn đã định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội; tránh tình trạng "nhạt Đảng", "khô Đoàn", "xa rời chính trị".

Thứ hai, tổ chức Đoàn đã cổ vũ, hỗ trợ thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, xung kích tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền của Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội...

Thứ ba, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên không ngừng được mở rộng để giáo dục, phát huy thanh niên thể hiện trách nhiệm đối với đất nước. 

Đến nay, cả nước có trên 6,3 triệu đoàn viên; trên 9,9 triệu hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tỷ lệ tập hợp thanh niên luôn đạt 65,42%.

Đồng thời, tổ chức Đoàn tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, xác định đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp bộ Đoàn.

5 năm qua, toàn Đoàn giới thiệu hơn 1,1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú đạt trên 70%. Đoàn đã đào tạo, chủ động giới thiệu được cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Đoàn viên, thanh niên bày tỏ phấn khởi và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc cụ thể hóa các quan điểm, định hướng và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đối với thế hệ trẻ, đã được đề cập trong dự thảo Văn kiện Đại hội.

Bên cạnh những giải pháp quan trọng, dài hạn tiếp tục được dự thảo Văn kiện xác định và có bước phát triển, đã có nhiều nội dung mới, quan trọng trong công tác thanh niên được nhấn mạnh, đó là "nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội"; quan điểm phát triển thế hệ trẻ "lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ" và "Chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước".

Đặc biệt, tuổi trẻ cả nước mong đợi, tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Trước và trong những ngày diễn ra Đại hội, tuổi trẻ cả nước đã và đang tổ chức rất nhiều hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội. Sau Đại hội XIII, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ khẩn trương quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cũng theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ ý chí quyết tâm, bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ"./.

Trong tham luận trình bày tại Đại hội XIII của Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, "tuổi trẻ cả nước mong muốn Đảng quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức phải gắn với đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước, trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và trong mọi cán bộ, đảng viên.

Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên chính là tấm gương sống giá trị nhất để đoàn viên, thanh niên Việt Nam ra sức phấn đấu học tập, lao động, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và gìn giữ, bảo tồn truyền thống tốt đẹp của dân tộc"

Đọc thêm