Trao Giấy chứng nhận đặc xá cho 68 phạm nhân tại Trại giam Phú Sơn 4

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (1/9), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021 dự Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 tại Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) cho 68 phạm nhân.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao Giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Báo Thái Nguyên.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao Giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Đợt đặc xá năm 2021 là lần đầu tiên thực hiện đặc xá theo Luật Đặc xá năm 2018, được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Trước đó, ngày 30/8/2021, Chủ tịch nước đã ký Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 3.026 phạm nhân và 9 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, trong đó Trại giam Phú Sơn 4 có 68 phạm nhân.

Ngay sau khi có Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2021, Ban Giám thị Trại giam đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các tổ, đội và từng phạm nhân, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng, đúng quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn.

Công tác xét duyệt các phạm nhân được đề nghị đặc xá chặt chẽ về hồ sơ và đối tượng; tạo điều kiện cho phạm nhân có quá trình cải tạo tốt sớm được trở về gia đình và xã hội, đồng thời động viên, khích lệ số phạm nhân chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp tục phấn đấu lao động, học tập, cải tạo để sớm được hưởng lượng khoan hồng.

Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân tại Trại giam tỉnh. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân tại Trại giam tỉnh. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam, chỉ tính riêng từ năm 2007 đến nay, Nhà nước ta đã tiến hành 7 đợt đặc xá tha tù trước thời hạn cho 87 nghìn phạm nhân. Đại đa số người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, tỷ lệ tái phạm thấp.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, những người được đặc xá trở về sẽ vượt qua mặc cảm tâm lý, tái hòa nhập cộng đồng, tham gia lao động, sản xuất, trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội, đóng góp xây dựng đất nước. Đồng thời mong muốn, các phạm nhân chưa được đặc xá đợt này sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, lao động cải tạo để sớm đủ điều kiện được nhận khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các cơ sở giam giữ đã phối hợp với các cơ quan y tế tại địa phương tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho tất cả những phạm nhân được đặc xá và khi về đến địa phương người được đặc xá tiếp tục được xét nghiệm và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá cho 7 phạm nhân theo quyết định Chủ tịch nước và bàn giao người được đặc xá về nơi cư trú. Đây là những phạm nhân có quá trình lao động, cải tạo tích cực, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và Trại tạm giam. Bên cạnh đó, những phạm nhân này cũng đảm bảo các điều kiện như: Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung; khi được đặc xá không làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự...

Đọc thêm