Trao 'mùa xuân' cho nhau tại chốt cách ly

(PLVN) - Người dân ở trong vùng phong tỏa không thể ra ngoài. Họ hàng, bạn bè của họ đã mang lương thực, thực phẩm, quà bánh Tết và cả hoa đào... đến chốt cách ly trao cho người thân của mình.
Anh Nguyễn Văn Ngọc gọi điện cho người cô của mình ở huyện Lương Tài (Bắc Ninh) ra chốt để nhận hoa đào.
Anh Nguyễn Văn Ngọc gọi điện cho người cô của mình ở huyện Lương Tài (Bắc Ninh) ra chốt để nhận hoa đào.

Sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm covid – 19 trong cộng đồng, chiều ngày 5/2,UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Thời gian áp dụng từ 18h ngày 5/2 cho đến khi có thông báo mới.

UBND huyện Cẩm giàng đã lập 98 chốt phong tỏa (9 chốt tỉnh, 4 chốt huyện, 85 chốt xã, thị trấn) phong tỏa toàn bộ 14.000 dân của 2 thị trấn và 17 xã trong huyện.

Phóng viên báo PLVN ghi nhận tại các chốt phong tỏa ở huyện Cẩm Giàng, chiều 10/2 (29 tháng chạp), nhiều người chở lương thực, thực phẩm, quà bánh Tết và cả hoa đào... đến chốt trao cho người thân đang được cách ly .

Bánh chưng được đưa qua chốt phong tỏa ở đê Văn Thai (xã Cảm Văn)
 Bánh chưng được đưa qua chốt phong tỏa ở đê Văn Thai (xã Cảm Văn)
Người dân ở xã Đức Chính cũng đến chốt Hảo Hội để nhận quà của người thân
 Người dân ở xã Đức Chính cũng đến chốt Hảo Hội để nhận quà của người thân
 
Tặng quà tết tại chốt phong tỏa
 Tặng quà tết tại chốt phong tỏa
Hồ hởi mang quà về
 Hồ hởi mang quà về
Chờ nhận quà Tết của người thân
 Chờ nhận quà Tết của người thân
Là "tâm dịch" của huyện Cẩm Giàng, chốt phong tỏa ở Xã Tân Trường luôn rất nghiêm ngặt
 Là "tâm dịch" của huyện Cẩm Giàng, chốt phong tỏa ở Xã Tân Trường luôn rất nghiêm ngặt 
Thực phẩm được mang tới chốt xã Tân Trưởng.
 Thực phẩm được mang tới chốt xã Tân Trưởng.
Cả rau củ, trái cây và thịt cá
 Cả rau củ, trái cây và thịt cá
Tại chốt ở thị trấn Lai Cách, xe chở hàng hóa thiết yếu vẫn được lưu thông
 Tại chốt ở thị trấn Lai Cách, xe chở hàng hóa thiết yếu vẫn được lưu thông
Sau khi được kiểm tra giấy tờ và đo nhiệt độ.
 Sau khi được kiểm tra giấy tờ và đo nhiệt độ.

Tính đến ngày 10/2, huyện Cẩm Giàng đã ghi nhận 13 ca nhiễm, số F1 đang được cách ly tập trung là 567 người, số lượng F2 3.899 người.

Đọc thêm