Trao tặng Huân chương Dũng cảm cho chiến sĩ PCCC cứu sống 4 người đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, sáng 15/4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Trảng Bom, thuộc phòng Cảnh sát PCCC & CNCH.
Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đồng Nai chúc mừng Đại úy Thái Ngô Hiếu
Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đồng Nai chúc mừng Đại úy Thái Ngô Hiếu

Đại úy Hiếu là người đã dũng cảm cứu sống 4 người bị đuối nước tại bãi tắm thuộc ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu vào hôm 10/4 vừa qua.

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Đón nhận Huân chương Dũng cảm do Chủ tịch nước trao tặng, Đại úy Thái Ngô Hiếu cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như lãnh đạo Bộ Công an đồng thời bày tỏ quyết tâm, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long biểu dương, khen ngợi trước hành động mưu trí dũng cảm, không ngại nguy hiểm, trực tiếp cứu sống 4 người bị đuối nước của Đại úy Thái Ngô Hiếu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu

Hành động anh hùng, dũng cảm giữa đời thường đó đã giúp cho 4 gia đình tránh khỏi đau thương, mất mát, góp phần mang lại cho xã hội một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và làm lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội về hình ảnh đẹp của chiến sĩ Công an nhân dân.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Huân chương Dũng cảm mà Đại úy Hiếu đón nhận không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân mà còn là niềm vinh dự, tự hào đối với toàn lực lượng Công an nhân dân. Đây còn là thành quả tốt đẹp của quá trình rèn cán, luyện quân mà Công an Đồng Nai đã kiên trì, nỗ lực quyết tâm trong thời gian qua.

Đại úy Thái Ngô Hiếu tại buổi lễ

Đại úy Thái Ngô Hiếu tại buổi lễ

“Tấm gương củ Đại úy Hiếu là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng Cảnh sát PCCC & CHCN viết tiếp truyền thống và từng cán bộ chiến sĩ luôn tự hào khi được khoác trên mình sắc áo người lính PCCC & CNCH” Thiếu tướng Nguyễn Văn Long nhắc nhở.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long biểu dương tình thần dũng cảm của Đại úy Thái Ngô Hiếu

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long biểu dương tình thần dũng cảm của Đại úy Thái Ngô Hiếu

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát động đợt thi đua trong toàn lực lượng Công an nhân dân tổ chức học tập, noi gương về tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của Đại úy Thái Ngô Hiếu.

Trước đó, vào lúc 7h50 phút sáng ngày 10/4, tại bãi tắm thuộc ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, trong lúc cùng gia đình tắm biển, Trung uý Thái Ngô Hiếu (trước khi thăng cấp bậc hàm), cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Trảng Bom, thuộc phòng CSPCCC & CNCH nghe tiếng kêu cứu phát ra từ một nhóm thanh niên khoảng 20 người đang tắm biển. Ngay lập tức Trung uý Thái Ngô Hiếu đã nhanh chóng bơi đến hiện trường, cùng kỹ năng đã được rèn luyện vượt qua nước xoáy, chảy xiết, trực tiếp kéo được 3 người lên bờ và thực hiện các biện pháp sơ, cấp cứu ban đầu; sau khi biết được còn 1 người mất tích, Trung uý Hiếu vẫn tiếp tục ở lại để cùng nhân viên cứu hộ lặn tìm, đưa 1 nạn nhân lên bờ.

Đọc thêm