Triển khai kế hoạch mở cửa an toàn đón khách du lịch đến Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc mở cửa đón khách quốc tế, chiều ngày 16/3, Sở Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch mở cửa đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Ninh Bình.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố; đại diện Hiệp hội Du lịch, Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Với thông điệp: "Ninh Bình: Điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn", tổ chức hội nghị nhằm từng bước phục hồi và phát triển hoạt động du lịch, dịch vụ liên quan trong bối cảnh bình thường mới.

Trước đó, theo Kế hoạch số 48/KH-UBND tỉnh, Ninh Bình mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 15/3/2022. Khách du lịch có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.

Tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định việc mở cửa đón khách quốc tế là một chính sách thích ứng kịp thời nhằm phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ ngành du lịch. Đây là cơ hội nhưng cũng đặt ra cho các công ty du lịch, lữ hành rất nhiều thách thức, bởi hơn 2 năm qua ảnh hưởng của dịch bệnh đã làm các đơn vị bị suy yếu, cơ sở vật chất xuống cấp, lao động thiếu hụt.

Do vậy, nhiều ý kiến đề nghị: tỉnh cần có các chính sách để hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực làm du lịch; hỗ trợ về nguồn vốn; về giá điện; tổ chức các hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình; xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo Kế hoạch, để phấn đấu trong năm 2022 đón khoảng 100 nghìn lượt khách quốc tế, ngành du lịch sẽ tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên gồm: tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai các chương trình kích cầu du lịch, truyền thông, quảng bá xúc tiến du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới; triển khai chương trình kích cầu, truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; liên kết hợp tác phát triển du lịch; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động đón tiếp, phục vụ khách phải tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ quan chức năng có liên quan; đảm bảo an toàn, thuận lợi và sự trải nghiệm trọn vẹn cho khách du lịch khi đến với Ninh Bình.

Các doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng dân cư chủ động, sẵn sàng các điều kiện đón khách và có các phương án xử lý tình huống linh hoạt, kịp thời. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện.

Sở cũng phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch thực hiện nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ du lịch, nguồn nhân lực du lịch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trần Song Tùng chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp làm du lịch trong suốt thời gian dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Ông cũng yêu cầu Sở Du lịch phối hợp với Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, cũng như thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình. Bên cạnh đó, tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá kích cầu du lịch trong và ngoài nước; chủ động tham khảo dữ liệu về cấp độ dịch của địa phương được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế; yêu cầu doanh nghiệp du lịch đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 hàng ngày.

Đọc thêm