Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hơn 500 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 15/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ khác triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền cá cược lên đến 500 tỷ đồng.
Đối tượng cầm đầu Phan Văn Tấn Lộc.
Đối tượng cầm đầu Phan Văn Tấn Lộc.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Văn Tấn Lộc (SN 1998, trú tại 129 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hậu, TP. Huế), Nguyễn Công Hoàng (SN 1975, trú tại 5/2 kiệt 52 đường Bà Triệu, phường Phú Hội, TP. Huế), Hoàng Gia Du (SN 1997, trú tại 23 Lê Duẩn, TP. Huế) và Nguyễn Văn Thiện (SN 1999, trú tại Hương Vinh, TP. Huế), Hoàng Ngọc Hùng (SN 1984, trú tại Bao Vinh, TP. Huế) và Phùng Hữu Vũ (SN 1972, trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy).

Đối tượng Nguyễn Văn Thiện tại Cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Thiện tại Cơ quan Công an.

Trước đó vào cuối năm 2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM & PCTPSDCNC) đã phát hiện tài khoản cấp Super LQ74 tại trang bong88.com có tổng điểm cược lên đến 500 tỷ đồng được phân trang, cung cấp cho các đối tượng con bạc trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Để xác định phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của nhóm đối tượng này, các trinh sát lập tức vào cuộc và đã nhanh chóng tìm ra được danh tính đối tượng cầm đầu là Phan Văn Tấn Lộc, đối tượng cấp dưới là Hoàng, Du, Thiện, Hùng, Vũ … và một số đối tượng khác.

Nhiều đối tượng trong đường dây này đã có tiền án, tiền sự, manh động; chúng hoạt động rất cảnh giác, tinh vi, sử dụng nhiều tên ảo khác nhau để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an.

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Hoàng.

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Hoàng.

Sau khi xác định đây là tổ chức tội phạm quy mô lớn, tính chất phức tạp, lãnh đạo phòng ANM & PCTPSDCNC đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh đề nghị xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với Phòng CSHS và một số đơn vị nghiệp vụ khác để đấu tranh, triệt xóa hoàn toàn đường dây cá độ này.

Thiếu tá Trần Ngọc Tuấn, Đội trưởng Phòng ANM&PCTPSDCNC cho biết: “Quá trình đấu tranh Chuyên án diễn ra trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng, lượng dữ liệu phải xử lý phân tích lớn, kỹ thuật giải mã phức tạp, đối tượng đấu tranh phức tạp có tiền án, tiền sự, có kinh nghiệm đối phó với Cơ quan Công an”.

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao, sáng ngày 10/1, Phòng ANM&PCTPSDCNC phối hợp với Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt tấn công các nhánh hoạt động trong đường dây, phá thành công chuyên án. Ban chuyên án đã thu thập được toàn bộ tài liệu trang mạng liên quan tài khoản LQ74 với tổng điểm cược là 25.754.141 tương đương 515.082.820.000 đồng.

Tài khoản cấp Super LQ74 do đối tượng Phan Văn Tấn Lộc đăng nhập, quản lý được phân chia thành nhiều trang Master và cấp lại cho các đối tượng Hoàng, Du, Thiện, Hùng, Vũ… và một số đối tượng khác. Sau đó, từ các tài khoản Master này, các đối tượng tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản Member và cấp lại cho các con bạc trên địa bàn để thực hiện hành vi đánh bạc.

Tang vật vụ án.

Tang vật vụ án.

Qua khám xét khẩn cấp tại nhà các đối tượng, lực lượng Công an đã phát hiện thu giữ hơn 2 tỷ đồng gồm 1 xe ô tô hiệu Honda CIVIC, 11 ĐTDĐ, 02 Ipad, 01 Macbook, 474 triệu đồng tài khoản, phong tỏa 13 tài khoản ngân hàng cùng một số tang vật có liên quan.

Hiện Cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng án.

Đọc thêm