Triệt phá sới bạc bằng hình thức binh sập xám, tứ sắc ở ven sông Cái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ Tết Nguyên đán 2022 đến nay, vợ chồng Trương Quốc Toàn đã liên tục để các con bạc tới nhà của mình đánh bạc, tại đây, các con bạc được phục vụ đồ ăn, nước uống và thu tiền xâu.
Công an thu giữ tang vật vụ án. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Công an thu giữ tang vật vụ án. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Ngày 9/3, lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang khẩn trương củng cố hồ sơ để khởi tố nhiều đối tượng về các hành vi đánh bạc và gá bạc.

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang, sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm về việc từ Tết Nguyên đán 2022, nhiều con bạc từ khắp nơi thường lui tới căn nhà cấp 4 ven sông Cái (thuộc thôn Xuân Lạc 1, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) để đánh bạc dưới nhiều hình thức, đơn vị đã vào cuộc xác minh. Theo đó, căn nhà trên do vợ chồng Trương Quốc Toàn (SN 1980) và Trần Thị Minh Hiếu (SN 1984) làm chủ.

Chiều 4/3, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang tiến hành đột kích sới bạc. Thấy sự xuất hiện của lực lượng công an, một số con bạc vứt bỏ lại tiền trên sới bạc, trèo tường nhằm thoát thân nhưng bất thành. Thời điểm sới bạc bị đột kích có 13 con bạc đang tổ chức sát phạt trên 2 chiếu bạc. Lực lượng công an đã thu giữ tiền, các bộ bài cùng nhiều đồ vật liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng toàn khai nhận, từ Tết Nguyên đán 2022 đến nay, cặp vợ chồng này đã liên tục để các con bạc tới nhà của mình đánh bạc dưới nhiều hình thức như binh sập xám và tứ sắc. Mỗi khi tới chơi bạc tại đây, các con bạc được phục vụ đồ ăn, nước uống và thu tiền xâu.

Đọc thêm