Triệt xóa tụ điểm đánh bạc với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 9/7, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này vừa triệt xóa thành công vụ tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề và cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.  
Các đối tượng bị bắt tại cơ quan Công an.
Các đối tượng bị bắt tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 7/7, Công an huyện Đại Lộc cùng Công an các xã, thị trấn đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lô đề và cá độ bóng đá qua mạng ở tại xã Đại Lãnh. Qua đó, lực lượng Công an đã thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp đối với vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng Thu (38 tuổi) và ông Nguyễn Văn Trọng (46 tuổi), cùng trú thôn Tân An, xã Đại Lãnh là hai đối tượng tổ chức đánh bạc. Tiếp tục, mở rộng điều tra, lực lượng Công an còn tạm giữ thêm 2 đối tượng là Võ Xuân Hồng (50 tuổi) và Tăng Tấn Quảng (49 tuổi), cùng trú xã Đại Lãnh về hành vi đánh bạc.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Trọng và Thu, lực lượng Công an thu giữ 6 ĐTDĐ có chứa các dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, 7 triệu đồng, 8 giấy vay mượn tiền, 5 sổ đỏ và 3 vở học sinh chứa thông tin về việc tính tiền.

Theo cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc, từ đầu tháng 6 đến khi bị bắt tổng số tiền giao dịch liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức lô đề và cá độ bóng đá là hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm