Trong hơn 1 tháng, Bắc Giang xảy ra 51 vụ trộm cắp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dịch COVID-19 Bắc Giang được kiểm soát, các hoạt động kinh tế, xã hội tại địa phương này dần được phục hồi trở lại, tuy nhiên tình trạng trộm cắp lại có chiều hướng gia tăng.
Đối tượng Nguyễn Văn Minh bị bắt giữ khi thực hiện 7 vụ trộm cắp
Đối tượng Nguyễn Văn Minh bị bắt giữ khi thực hiện 7 vụ trộm cắp

Từ ngày 15/7 đến hết tháng 8, trên địa bàn tỉnh xảy ra 51 vụ trộm cắp, thiệt hại khoảng 2,1 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên đã bắt giữ đối tượng Trần Hữu Thắng (sinh năm 2002) trú tại thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh (Việt Yên). Trước đó, Thắng đến đến đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, đối tượng đã thực hiện trộm cắp tại Văn phòng tuyển dụng BkGlobal, thôn Phúc Long, xã Tăng Tiến, Việt Yên và lấy 2 máy tính xách tay; 2 CPU máy tính, tổng trị giá tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Hôm 30/8, Công an huyện Việt Yên cũng bắt giữ đối tượng Hứa Văn Sự, sinh năm 1989, trú tại bản Hậu, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể (Bắc Kạn), là công nhân thuộc công ty Luxshare, tạm trú tại tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh (Việt Yên) vì hành vi trộm cắp tài sản cá nhân. Được biết, Sự đã trộm cắp 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max (trị giá 11,5 triệu đồng) và 400 nghìn đồng tiền mặt của một công nhân cũng thuộc Công ty TNHH Luxshare.

Cũng tại công ty này, ngày 26/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Bảo (SN 1999) ở xã Tiến Dũng (Yên Dũng); Đàm Văn Tài (SN 1991) trú tại xã Cẩm Đàn (Sơn Động) và Lương Văn Hoàng (SN 1991) trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã trộm cắp 350 bộ tai nghe, trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 7/2021, Công an huyện Hiệp Hòa cũng bắt giữ đối tượng Lê Văn Thanh (SN 1991) trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Từng có 1 tiền sự lại nghiện ma túy. Chỉ với van phá khóa, Thanh và một đối tượng khác đã gây ra 7 vụ trộm cắp trên địa bàn.

Đối tượng Trần Hữu Thắng tại cơ quan công an.

Đối tượng Trần Hữu Thắng tại cơ quan công an.

Theo phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang), các vụ trộm cắp xảy ra địa bàn hầu hết là tài sản cá nhân như: xe máy, điện thoại di động; địa điểm xảy ra ở vùng nông thôn, trong nhà dân, trên tuyến giao thông. Đặc biệt các vụ trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng, xảy ra ở tại phòng trọ công nhân và trong doanh nghiệp ở khu công nghiệp. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản của công nhân; móc nối, câu kết với công nhân làm thời vụ, bảo vệ trong công ty để nắm rõ đường đi lối lại, quy luật ra vào, công tác bảo vệ và cách bố trí camera của công ty để gây án.

Nhằm phòng ngừa nạn trộm cắp, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh đã phối hợp với công an các huyện, TP tích cực tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp đến người dân. Đồng thời, nâng cao mức độ cảnh giác, bảo vệ tài sản tại mỗi gia đình cũng như tại các khu công nghiệp.

Trong trường hợp phát hiện kẻ gian lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân trước hết cần bảo vệ tính mạng bản thân, tránh trường hợp đối diện hay tri hô khiến các đối tượng trộm cắp manh động, dùng hung khí tấn công. Cần tìm cách báo ngay cho công an, hàng xóm để kịp thời ứng cứu.

Đọc thêm