Trong lúc hát karaoke xảy ra mâu thuẫn, khách bị đánh tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nữ tiếp viên karaoke trong lúc làm việc xảy ra mâu thuẫn với khách và bị đánh. Tức giận, người này đã gọi bạn trai nhờ đến giải quyết, hậu quả làm người khách tử vong.

Theo đó, Công an TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vừa tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Võ Hoàng Nam (19 tuổi), Lương Phúc Trọng (cùng 19 tuổi ), Huỳnh Tấn Dương (27 tuổi, cùng ngụ huyện Cao Lãnh), Huỳnh Thanh Nhàn (27 tuổi, ngụ xã Hòa An, TP. Cao Lãnh) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Riêng, Trần Quốc Đặng (25 tuổi, ngụ phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh) và Trương Bá Bằng (26 tuổi, ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh) liên quan đến vụ án nhưng được cho gia đình bảo lãnh.

Các đối tượng liên quan trong vụ án.

Các đối tượng liên quan trong vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối ngày 23/04, anh Lý Tuấn Sang (25 tuổi, ngụ ngụ xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh) đến hát karaoke cùng với bạn tại quán ở phường 1, TP. Cao Lãnh. Tại đây, anh Sang đã xảy ra mâu thuẫn và đánh nữ nhân viên quán karaoke. Sau đó, nữ nhân viên đã gọi điện cho bạn trai là Võ Hoàng Nam nhờ đến giải quyết. Khi biết sự việc, Nam cùng Trọng, Nhàn, Dương, Đặng, Bằng cùng nhau kéo đến quán tìm anh Sang. Cơ quan chức năng xác định, cả nhóm dùng tay và nón bảo hiểm đánh anh Sang. Sự việc xảy ra, những người xung quanh liền đến can ngăn và trình báo công an. Riêng anh Sang được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do chấn thương nặng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm