Trục xuất 54 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới Tây Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các đối tượng nhập cảnh trái phép đã được trao trả cho phía Trung Quốc sau khi hoàn tất thời gian cách ly theo quy định pháp luật Việt Nam và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.
Trao trả 54 công dân người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới Tây Nam.
Trao trả 54 công dân người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới Tây Nam.

Thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị này vừa hoàn tất việc trao trả 54 công dân người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới Tây Nam, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tây Ninh và Campuchia.

Việc trao trả được thực hiện trong 4 ngày từ 29/5 - 1/6 tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai (Việt Nam) do Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức.

Tại đây, 53 nam và 1 nữ là công dân Trung Quốc đã được nhà chức trách Việt Nam trao trả cho Trạm kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trước đó, 54 đối tượng trên đã có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bắt giữ. Qua điều tra xác minh 54 công dân trên trú tại các tỉnh: Hồ Nam, Phúc Kiến, Quý Châu, Tứ Xuyên, Quảng Tây, Giang Tây, Trùng Khánh, Sơn Đông, Cam Túc, Tân Cương thuộc Trung Quốc.

Lực lượng chức năng phối hợp Sở Y tế Tây Ninh đưa các công dân này vào khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID- 19.

Sau khi hoàn thành thời gian cách ly các công dân Trung Quốc này được xét nghiệm COVID- 19 và cho kết quả âm tính. Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh ra quyết định xử lý vi phạm hành chính các công dân này về hành vi nhập cảnh trái phép, sau đó trao trả theo đúng quy định. 

Đọc thêm