Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình: Nỗ lực hết mình đảm bảo sức khỏe cộng động

(PLVN) - Thành công một ca giải phẫu có thể cứu sống một mạng người, nhưng thành công trong một chiến lược y tế dự phòng có thể cứu sống hàng nghìn người và kéo dài tuổi thọ cũng như nâng cao chất lượng sống cho cả một dân tộc. Xác định được điều này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình đã có những chiến lược bài bản cả về nhân lực, trang thiết bị để làm tốt nhiệm vụ, chủ động, sẵn sàng trước những tình huống bệnh dịch khẩn cấp.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình

Được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019 trên cơ sở hợp nhất 6 đơn vị y tế trong khối dự phòng thuộc Sở Y tế Hòa Bình bao gồm: Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe; Trung tâm Phòng, chống Sốt rét – Ký sinh trùng- Côn trùng; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội và 1 phần của Bệnh viện Nội tiết tỉnh, với chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, quản lý sức khỏe cộng đồng.

Trung tâm đã luôn chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực củng cố mạng lưới kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng công tác chẩn đoán chính xác các dịch bệnh để chủ động trong công tác phòng bệnh, phát hiện dịch sớm, chống dịch kịp thời, hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Đồng thời thường xuyên xây dựng kịch bản, phương án, tổ chức diễn tập nâng cao năng lực và tích cực chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó, từ khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình chính thức hoạt động đến nay trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Tập huấn và chăm sóc điều trị HIV/AIDS cơ bản 

Trao đổi với phóng viên, ông Kiều Đình Vì, Giám đốc Trung tâm cho hay: “Ngày từ những ngày đầu thành lập, Trung tâm đã rất chú trọng công tác dự phòng, phòng chống, kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây dịch bệnh tại cộng đồng, các dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm A (H5N6; H7N9; H5N1) ở người, bệnh lao phổi, ho gà, dịch sởi, bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm, bệnh chân tay miệng và đặc biệt là bệnh viêm phổi cấp tính do vi rút SARS-CoV-2 gây ra (Covid 19);

Thực hiện tốt công tác xét nghiệm y tế, bảo quản vắc xin, công tác điều trị HIV/AIDS; Chương trình vệ sinh môi trường, các chương trình kiểm dịch y tế, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; Chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất và các điều kiện cần thiết để sử dụng khi cần. Đồng thời, tổ chức tốt công tác khám cho nhân dân, phối hợp khám các bệnh về mắt phục vụ công tác tuyển chọn nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, kết quả ghi nhận việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trung tâm đã đạt được hiệu quả rõ rệt, các ca bệnh, ổ dịch được phát hiện sớm, xử lý và khống chế kịp thời. Công tác tiêm chủng mở rộng được thực hiện thường xuyên tại 10/10 huyện, thành phố, 151 xã/phường, thị trấn. 100% Trạm Y tế sử dụng và duy trì cấp phát Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em cho phụ nữ có thai mới, tỷ lệ phụ nữ có thai mới được cấp sổ là: 97,5%.

Các dự án: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và bệnh không lây nhiễm phổ biến như: lao, phong, tăng huyết áp, đái tháo đường, bảo vệ sức khỏe tâm thần; Tẩy giun cho trẻ em và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản; Giám sát vector sốt rét; Dinh dưỡng cộng đồng và vệ sinh môi trường; Truyền thông giáo dục sức khỏe; Phòng, chống HIV/AIDS (quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp nhiễm HIV/AISD, điều trị methadone cho bệnh nhân) được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Dù rằng hiện nay còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể lãnh đạo, đội ngũ nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình luôn đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, đóng góp chung cho sự phát triển lớn mạnh của ngành Y tế Tỉnh, góp phần ổn định, đảm bảo, an sinh xã hội./.

Đọc thêm